Thêm 21 thạc sĩ y tế công cộng quốc tế của Trường Đại học Y Hà Nội “ra lò”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 21 học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng quốc tế - chương trình chính quy đạt chuẩn quốc tế duy nhất trong hệ thống đại học Y – Dược Việt Nam hiện nay - đã được trao bằng tốt nghiệp. 
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - chúc mừng 3 học viên xuất sắc của khóa
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - chúc mừng 3 học viên xuất sắc của khóa

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 21 tân thạc sĩ y tế công cộng quốc tế khóa VI của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra chiều nay, 12/10, đánh dấu thành công mới trong công tác đào tạo quốc tế của Trường Đại học Y Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - chúc mừng các tân thạc sĩ và bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến các học viên đã thực sự trưởng thành trong khóa học vừa qua.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - chúc mừng các tân thạc sĩ

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - chúc mừng các tân thạc sĩ

GS. Tú nhấn mạnh: Trường Đại học Y Hà Nội là môi trường học tập lý tưởng với các điều kiện rất tốt là đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm, có cơ sở vật chất đầy đủ và đặc biệt là sự tận tâm của từng giảng viên với các học viên trong suốt quá trình học. Khoá học lại được nhiều giảng viên có tên tuổi ở các nước và các tổ chức quốc tế hỗ trợ, nên kết quả đã được chứng minh.

GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - mong muốn các tân thạc sĩ sẽ đem kiến thức đã có phục vụ tốt cho công việc

GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - mong muốn các tân thạc sĩ sẽ đem kiến thức đã có phục vụ tốt cho công việc

Chúc mừng các học viên của khóa đều thành công như mong đợi, GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - khẳng định các tân thạc sĩ quốc tế đều xứng đáng với kết quả hôm nay, bởi đã rất nỗ lực và cố gắng học tập, đặc biệt là đã vượt qua giai đoạn đại dịch Covid-19 đầy khó khăn khi phải học trực tuyến trong khi múi giờ giữa các nước khác nhau.

GS.TS. Lê Thị Hương mong muốn trong tương lai, các tân thạc sĩ sẽ đem kiến thức đã có phục vụ tốt cho công việc của mình và nếu có cơ hội học tiếp lên tiến sĩ, thì Viện luôn sẵn sàng chào đón.

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn báo cáo tình hình hoạt động của khóa học

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn báo cáo tình hình hoạt động của khóa học

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn - Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế - cho biết: 6 khóa thạc sĩ y tế công cộng quốc tế được tổ chức đã thu hút học viên từ nhiều nước châu Á và châu Phi, riêng khóa 2022 đã có thêm học viên châu Âu.

Chương trình luôn được cập nhật, điều chỉnh trong từng khóa học, bám sát các vấn đề y tế công cộng toàn cầu, kinh tế y tế, sức khỏe sinh sản vv… Chương trình cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, thực địa, giúp các học viên được trải nghiệm thực tế về cuộc sống và văn hóa Việt Nam.

Bà Cait Unites – Phó Giám đốc chương trình y tế của USAID tại Việt Nam - tự hào khi đóng góp một phần vào sự thành công của chương trình
Bà Cait Unites – Phó Giám đốc chương trình y tế của USAID tại Việt Nam - tự hào khi đóng góp một phần vào sự thành công của chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cait Unites – Phó Giám đốc chương trình y tế của USAID tại Việt Nam - chia sẻ: “USAID đã hỗ trợ cho Mạng lưới một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) và chương trình thạc sĩ y tế công cộng quốc tế tại Việt Nam từ khi bắt đầu. Sự thành công của chương trình là kết quả của sự cam kết của Ban Giám hiệu, giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội, sự hỗ trợ từ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi rất tự hào khi đóng góp một phần vào sự thành công của chương trình.”

Các đại biểu và các tân thạc sĩ

Các đại biểu và các tân thạc sĩ

Các tân thạc sĩ y tế công cộng quốc tế nhận bằng tốt nghiệp

Các tân thạc sĩ y tế công cộng quốc tế nhận bằng tốt nghiệp

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - trao bằng cho các tân thạc sĩ

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - trao bằng cho các tân thạc sĩ

GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - chúc mừng tân thạc sĩ

GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - chúc mừng tân thạc sĩ

Tại buổi lễ, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ, trong đó, vinh danh 3 học viên xuất sắc nhất gồm: Hein Nyi Maung (Myanmar), Nguyễn Hà Thu (Việt Nam) và Đoàn Thanh Tùng (Việt Nam).

Các tân thạc sĩ bày tỏ cảm ơn các thầy cô giáo

Các tân thạc sĩ bày tỏ cảm ơn các thầy cô giáo

Anh Hein Nyi Maung - học viên người Myanmar (ngồi ngoài cùng) - là một trong ba học viên xuất sắc của khóa. Mặc dù do dịch Covid-19, anh phải đến Việt Nam học muộn, nhưng anh đã rất cố gắng nên tất cả các môn học và điểm thi tốt nghiệp của anh đều đạt xuất sắc.

Anh Hein Nyi Maung - học viên người Myanmar (ngồi ngoài cùng) - là một trong ba học viên xuất sắc của khóa. Mặc dù do dịch Covid-19, anh phải đến Việt Nam học muộn, nhưng anh đã rất cố gắng nên tất cả các môn học và điểm thi tốt nghiệp của anh đều đạt xuất sắc.

Nhiều phụ huynh đến để chúc mừng con em tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng quốc tế

Nhiều phụ huynh đến để chúc mừng con em tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng quốc tế

Khóa học năm nay thu hút số lượng lớn học viên quốc tế nộp hồ sơ ở các nước Đông Nam Á và Anh, Mỹ, Tazania, Brazil, Liberia, Ghana…

Chương trình học trong 1 năm gồm 12 môn và luận văn tốt nghiệp, với tổng số 40 tín chỉ. Hầu hết các môn học đều có các chuyên gia quốc tế đến từ các trường đại học Hoa Kỳ và Úc, chuyên gia quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng quốc tế được tổ chức tại Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng là chương trình chính quy đạt chuẩn quốc tế đầu tiên và duy nhất trong hệ thống đại học Y – Dược ở Việt Nam cho đến nay.

Với thế mạnh là đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực, được đào tạo từ các nước phát triển, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã tổ chức và đào tạo chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh.

ảnh: Thanh Hằng - Kiều Liên