Thêm 2 chiếc ô tô trị giá 40 ngàn USD của Mỹ vào Việt Nam

VietTimes -- Theo Tổng cục Hải quan, ngày 9 - 15/2/2018, trong số 54 chiếc xe nhập khẩu, chỉ có 2 chiếc ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá 40 ngàn USD và có xuất xứ từ Hoa Kỳ.
Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần có 54 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá đạt gần 3,4 triệu USD. Có 40 chiếc ô tô tải nguyên chiếc được khai hải quan nhập khẩu trong tuần qua, với trị giá đạt 2,46 triệu USD và 100% ô tô tải nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Nga.

Bên cạnh đó, có 12 chiếc ô tô nguyên chiếc chuyên dụng với trị giá đạt 851 nghìn USD nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xứ chủ yếu từ Nga.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần có 27,5 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu vào nước ta. Nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu: từ Hàn Quốc 7,9 triệu USD; từ Nhật Bản 5,9 triệu USD; từ Thái Lan 5,6 triệu USD; từ Trung Quốc gần 4 triệu USD; và từ Đức 2,1 triệu USD. Tính chung, nhập khẩu từ 5 thị trường này trong tuần qua chiếm tỷ trọng tới 92% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước.

Với kết quả hoạt động xuất nhập khẩu trong tuần đã nâng số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 2/2018 lên 148 chiếc. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 489 chiếc ô tô các loại, thấp hơn nhiều so với con số 11.990 chiếc nhập khẩu ghi nhận được trong cùng kỳ một năm trước đó.