Thêm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam xuất viện

VietTimes –Sáng nay 18/8, 11 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại một số bệnh viện ở Quảng Nam đã được xuất viện, sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho xuất viện sáng nay
Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho xuất viện sáng nay

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 5 trường hợp được chữa khỏi bệnh và xuất viện gồm: 

Bệnh nhân 433 (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn);

Bệnh nhân 643 (trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước); 

Bệnh nhân 834 (trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc);

Bệnh nhân 773 (trú phường Cẩm Phô, TP Hội An); 

Bệnh nhân 622 (trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cũng cho xuất viện 6 trường hợp gồm:

Bệnh nhân 519 (trú khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An);

Bệnh nhân 549 (trú chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An); 

Bệnh nhân 563 (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn);

Bệnh nhân 564 (trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn); 

Bệnh nhân 551 (trú chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An); 

Bệnh nhân 616 (trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được xe chuyên dụng đưa về địa phương và cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Bác sĩ TS. Mai Văn Mười – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - cho biết, hiện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang tiếp tục điều trị 55 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó BN883 (83 tuổi) có diễn tiến bệnh nặng, đang phải thở máy, tiên lượng nguy cơ tim mạch cao; 16 bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nhẹ; 38 bệnh nhân không có triệu chứng.

Trước đó, ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 2 bệnh nhân 716 và 719, nâng tổng số ca mắc COVID-19 được xuất viện ở Quảng Nam lên 13 ca.