Tháo dỡ hàng loạt công trình chắn tầm nhìn biển Nha Trang

Cơ quan chức năng Khánh Hòa cùng các chuyên gia thống nhất phá dỡ, điều chỉnh hàng loạt nhà hàng, rerort, nhà nghỉ, các hàng rào che chắn tầm nhìn ra biển Nha Trang.
Tháo dỡ hàng loạt công trình chắn tầm nhìn biển Nha Trang
Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa chủ trì họp bàn, thu thập ý kiến các cơ quan chức năng, nhà quy hoạch, kiến trúc sư về việc điều chỉnh quy hoạch phía đông đường Trần Phú (TP Nha Trang). Lãnh đạo các sở, ngành cùng nhiều chuyên gia thống nhất đề xuất, cần phá dỡ hàng loạt công trình gồm khu resort, nhà hàng, nhà nghỉ, hàng rào che chắn tầm nhìn, tạo không gian thông thoáng cho bờ biển Nha Trang.
Khu resort Ana Mandara của Công ty Sovico rộng 26.000 m2 che khuất tầm nhìn 500 m bờ biển Nha Trang. Khu resort này hoạt động từ năm 1997, đến tháng 3/2011, tỉnh Khánh Hòa từng họp bàn với chủ đầu tư di dời khu này. Theo lộ trình, hạn cuối đến năm 2018, chủ đầu tư khu resort buộc phải tháo dỡ công trình trả lại mặt bằng thông thoáng cho bờ biển Nha Trang.
Khu resort Ana Mandara của Công ty Sovico rộng 26.000 m2 che khuất tầm nhìn 500 m bờ biển Nha Trang. Khu resort này hoạt động từ năm 1997, đến tháng 3/2011, tỉnh Khánh Hòa từng họp bàn với chủ đầu tư di dời khu này. Theo lộ trình, hạn cuối đến năm 2018, chủ đầu tư khu resort buộc phải tháo dỡ công trình trả lại mặt bằng thông thoáng cho bờ biển Nha Trang.
Hiện tỉnh Khánh Hòa đã cấp đất cho doanh nghiệp này tại Khu du lịch phía Bắc bán đảo Cam Ranh thuộc Bãi Dài (huyện Cam Lâm). Doanh nghiệp cũng đã cam kết tháo dỡ khu resort Ana Mandara theo yêu cầu trước năm 2018, nhường lại quỹ đất cải tạo thành công viên vui chơi, giải trí phục vụ người dân cùng du khách.
Hiện tỉnh Khánh Hòa đã cấp đất cho doanh nghiệp này tại Khu du lịch phía Bắc bán đảo Cam Ranh thuộc Bãi Dài (huyện Cam Lâm). Doanh nghiệp cũng đã cam kết tháo dỡ khu resort Ana Mandara theo yêu cầu trước năm 2018, nhường lại quỹ đất cải tạo thành công viên vui chơi, giải trí phục vụ người dân cùng du khách.
Tháng 3/2014, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần 2 cho liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Khánh Hòa và Công ty Invest Part Nha Trang (Nga) đầu tư 120 tỷ đồng làm dự án công viên Phù Đổng trên diện tích 24.000 m2.
Tháng 3/2014, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần 2 cho liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Khánh Hòa và Công ty Invest Part Nha Trang (Nga) đầu tư 120 tỷ đồng làm dự án công viên Phù Đổng trên diện tích 24.000 m2.
Tuy nhiên chủ đầu tư đã lấy đất công viên Phù Đổng xây nhà hàng, quán bar che chắn tầm nhìn ra biển, gây bức xúc cho người dân. Trước tình hình này, Khánh Hòa quyết định không cho nhà đầu tư tiếp tục xây công trình ngầm ở khu vực phía Bắc công viên.
Tuy nhiên chủ đầu tư đã lấy đất công viên Phù Đổng xây nhà hàng, quán bar che chắn tầm nhìn ra biển, gây bức xúc cho người dân. Trước tình hình này, Khánh Hòa quyết định không cho nhà đầu tư tiếp tục xây công trình ngầm ở khu vực phía Bắc công viên.
Nhà hàng Four Seasons được tỉnh Khánh Hòa cấp phép hoạt động 2 năm nhưng che chắn tầm nhìn ra biển. Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cải tạo tháo dỡ toàn bộ kiến trúc đã xây dựng không phù hợp với cảnh quan, thay thế bằng phương án kiến trúc mới thông thoáng, phù hợp với không gian công viên bên bờ biển Nha Trang.
Nhà hàng Four Seasons được tỉnh Khánh Hòa cấp phép hoạt động 2 năm nhưng che chắn tầm nhìn ra biển. Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cải tạo tháo dỡ toàn bộ kiến trúc đã xây dựng không phù hợp với cảnh quan, thay thế bằng phương án kiến trúc mới thông thoáng, phù hợp với không gian công viên bên bờ biển Nha Trang.
Riêng các nhà hàng, quán bar phía đông đường Trần Phú, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cần khẩn trương điều chỉnh phần kiến trúc thông thoáng, hài hòa với thiên nhiên phố biển.

Riêng các nhà hàng, quán bar phía đông đường Trần Phú, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cần khẩn trương điều chỉnh phần kiến trúc thông thoáng, hài hòa với thiên nhiên phố biển.

Nhà nghỉ dưỡng 378 (Bộ Công an) nằm phía Bắc đường Trần Phú bên bờ biển Nha Trang nằm trong diện buộc tháo dỡ, di dời thời gian tới.
Nhà nghỉ dưỡng 378 (Bộ Công an) nằm phía Bắc đường Trần Phú bên bờ biển Nha Trang nằm trong diện buộc tháo dỡ, di dời thời gian tới.
Năm 2012, Thủ tướng quy hoạch TP Nha Trang chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng và mật độ chỉ được phép 40%. Tuy nhiên khu khách sạn - căn hộ Mường Thanh xây dựng tại đầu cầu Trần Phú được duyệt đến 48 tầng. Tỉnh Khánh Hòa đang áp dụng chế tài buộc chủ đầu tư không được xây công trình vượt quá 40 tầng theo quy định.
Năm 2012, Thủ tướng quy hoạch TP Nha Trang chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng và mật độ chỉ được phép 40%. Tuy nhiên khu khách sạn - căn hộ Mường Thanh xây dựng tại đầu cầu Trần Phú được duyệt đến 48 tầng. Tỉnh Khánh Hòa đang áp dụng chế tài buộc chủ đầu tư không được xây công trình vượt quá 40 tầng theo quy định.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, việc tháo dỡ, điều chỉnh các công trình phía đông đường Trần Phú mở ra không gian thông thoáng cho bờ biển Nha Trang, nhằm tạo động lực thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, việc tháo dỡ, điều chỉnh các công trình phía đông đường Trần Phú mở ra không gian thông thoáng cho bờ biển Nha Trang, nhằm tạo động lực thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế.

Theo Zing