Thành phố Seoul Hàn Quốc đã trở thành thành phố xanh thế nào?

VietTimes -- Ở rất nhiều thành phố trên thế giới, bê tông asphalt, bê tông, nhôm kích đang lấn át dần màu xanh thành phố. Cây xanh bị tiêu diệt không thương tiếc để dành chỗ cho đường, vỉa hè, bãi đỗ xe ô tô và các công trình công cộng.
Vườn nhiệt đới trên mái nhà ở Seul
Vườn nhiệt đới trên mái nhà ở Seul

Nhưng người dân thành phố đã quên rằng môi trường sống tuyệt vời của họ trước đây đã bị các rừng bê tông, nhôm kính, sắt thép từng ngày từng giờ cướp mất và đầu độc họ từ mọi loại chất độc, bao gồm cả không khí độc hại và những tác động của các khối công trình xây dựng dưới ánh mặt trời. Cây xanh bị chặt phá và thành phố ngày càng ít cây cối hơn. Nhiều thành phố trên thế giới phải đối mặt với những vấn đề xã hội, y tế và môi trường và cách duy nhất là buộc phải trả lại chút đất cho thực vật, để mọi người bằng cách nào đó có thể thở.

Các thành phố lớn châu Á hiện đang là mối quan tâm đặc biệt về môi trường sống: đầu tiên con người tàn nhẫn tiêu diệt màu xanh, xây dựng các tuyến đường giao thông cao thấp, các tòa nhà chọc trời nối tiếp mọc lên. Khi môi trường sống bị hủy hoại và ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đích thực của cuộc sống. Bây giờ người dân vội vã trồng các bụi cây, cỏ và cây cối trên mỗi inch đất còn lại. Nhưng tất cả những điều này cũng không đủ, tại thành phố Seoul rất nhiều người trồng cây ... lên trên mái nhà, tạo ra những bãi cỏ và trồng những bụi cây sống động.

Cây được trồng trên những mái nhà của tòa nhà chung cư hoặc các tầng trên cùng, các chủ sở hữu của tòa nhà đã trồng cây cối và thảm cỏ trên đó, vườn cây xanh có hầu hết trên tất cả các tòa nhà chọc trời được dùng làm văn phòng. Thông thường, đây là khu vực vui chơi giải trí cho nhân viên văn phòng, mini-vườn trên mái nhà hoặc nhà hàng trên cao.

Nếu các bạn trang bị cho mình ống kính tele và nhìn ngắm các tòa nhà chọc trời, những ngôi nhà cao tầng, bạn sẽ thấy hầu như tất cả đều được trồng cây xanh.

Cây được trồng trên những mái nhà của tòa nhà chung cư hoặc các tầng trên cùng, các chủ sở hữu của tòa nhà đã trồng cây cối và thảm cỏ trên đó, vườn cây xanh có hầu hết trên tất cả các tòa nhà chọc trời được dùng làm văn phòng. Thông thường, đây là khu vực vui chơi giải trí cho nhân viên văn phòng, mini-vườn trên mái nhà hoặc nhà hàng trên cao.

 Một sân cỏ mi ni có thể uống nước, ngắm không gian xung quanh vào những giở rảnh rỗi

Công viên mini, rất đẹp mắt
Sân vườn của một tỷ phú hoặc đại gia, rất đẹp

Cây cối dày đặc như thế này ở trung tâm các đô thị châu Á là một sự xa xỉ. Nhưng đây không phải là công viên, đó là bờ của các kênh thoát nước. Những thành phố khác sẽ không có bất cứ điều gì khác hơn là các bờ bê tông đá "cho thẩm mỹ." Tại Seoul, trái lại, cho phép các bờ kênh được trồng cây và phát triển rất dày. Tuy nhiên, các thảm thực vật được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để chúng không biến thành các ổ bờ bụi bẩn không ai chăm sóc.

Bất cứ nơi nào còn có một ít đất là Seul trồng cỏ, cây bụi và cây giống. Và ở mọi nơi cây cối luôn được chăm sóc khá tốt. Nếu không có đất, người Seul đặt những chậu cây cảnh cho mát mắt và tăng cường ô xi

 Một cách trang trí và bảo vệ gốc cây trồng, rất đẹp mắt

Điều thú vị ở Seoul trên đường phố người ta chủ yếu trồng các loài cây lá kim. Lý do rất đơn giản: không cần mất sức quá nhiều để quét dọn lá rụng vào mùa thu. Trong mùa đông đường phố trông vẫn đẹp với màu xanh hơn so với  những hàng cây trần xám xịt của những loại cây rụng lá.

Một góc vườn tự nhiên ngay trên đường phố, ý tưởng rất sáng tạo, may mắn là ở Seul có vẻ khá sạch

Ngay cả trong hội trường thành phố, tất cả đều được phủ bằng cây dây leo sống động, ủng hộ xu hướng chung của Seoul về cảnh quan

Bạn có nghĩ rằng thành phố của bạn không đủ xanh và chính quyền nên chú ý nhiều hơn đến cảnh quan hay không?

TTB