Thành phố đáng sống phải không có ấu dâm và xâm hại tình dục

VietTimes – Chậm khởi tố vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Cư dân Galaxy 9 mặc đồng phục chống xâm hại tình dục và ký đơn đề nghị khởi tố ông Linh - Ảnh: Lê Nam
Cư dân Galaxy 9 mặc đồng phục chống xâm hại tình dục và ký đơn đề nghị khởi tố ông Linh - Ảnh: Lê Nam

Đã hết thời hạn 20 ngày kể từ khi cơ quan chức năng nhận được tố giác về sự việc ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM) nhưng đến hiện tại cả Công an quận 4 và Viện KSND quận 4 (TP.HCM) vẫn đang im lặng, chưa có kết quả về việc có hay không khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh.

Chiều ngày 19/4, một số nguồn tin được đưa lên mạng xã hội là đã chính thức có quyết định khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh, nhưng đại diện lãnh đạo Công an quận 4 không xác nhận tin này mà cho biết chưa có tin tức gì mới, vụ việc vẫn chỉ là “đang điều tra”. VietTimes có liên lạc tới ông Lã Phúc Tuấn – Phó Viện trưởng VKSND quận 4 nhưng ông này không nghe máy.  

Tại phiên họp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới của Ủy ban Tư pháp sáng nay 19/4, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã giải trình quá trình điều tra, xử lý vụ ông Nguyễn Hữu Linh ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM).

Thứ trưởng Lê Quý Vương - Ảnh: Ngọc Thắng
Thứ trưởng Lê Quý Vương - Ảnh: Ngọc Thắng 

Ủy ban Tư pháp yêu cầu giải trình làm rõ nhiều vụ dâm ô, xâm hại trẻ em thời gian qua, trong đó có vụ ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư ở quận 4, TP.HCM. Về vụ việc này, thứ trưởng Lê Quý Vương cũng cho biết, hiện nay Công an quận 4, TP.HCM vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, bà Lê Thị Nga chủ trì phiên họp này. Bà Nga nói đại biểu quan tâm đến thời hạn xử lý tố giác tin báo và chất vấn Bộ Công an rằng đây có phải vụ việc rất phức tạp để phải kéo dài thời gian xử lý không?

Theo đánh giá của Ủy ban Tư Pháp, tội dâm ô trẻ em không khởi tố theo yêu cầu bị hại nên gia đình cháu bé đề nghị không khởi tố cũng không được. Ngoài camera còn lời khai của cháu bé, người làm công tác bảo vệ ở chung cư nên bà Nga đề nghị công an đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Thứ trưởng Vương cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an quận 4 nhanh chóng làm rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, bà Lê Thị Nga chủ trì phiên họp này - Ảnh: Lâm Hiển
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, bà Lê Thị Nga chủ trì phiên họp này - Ảnh: Lâm Hiển 

“Dữ liệu sẽ phải phóng đại, phân tích về mặt kỹ thuật từng chi tiết, nên đề nghị để anh em làm đúng theo quy định của pháp luật để thật sự khách quan”, ông Vương nói.

Bên cạnh đó, bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã ký văn bản gửi các cơ quan tiến hành tố tụng quận 4 (TP.HCM) đề nghị khởi tố vụ án đối với vụ bé gái bị dâm ô trong thang máy chung cư Galaxy 9.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh cần bị khởi tố ngay lập tức. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM kiến nghị Công an, VKSND quận 4 khởi tố để điều tra về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo quy định pháp luật.

Trước đó, bà Nguyễn Tú Anh - ban quản trị chung cư Galaxy 9 - cho biết sau hai ngày lấy chữ ký của cư dân, chiều ngày 17-4 đại diện ban quản trị gửi đơn kiến nghị tập thể về sự việc ông Nguyễn Hữu Linh ghì ôm và ép bé gái hôn trong thang máy chung cư Galaxy 9. 

Cư dân Đà Nẵng phản ứng mạnh mẽ trước sự việc của ông Linh
 Cư dân Đà Nẵng phản ứng mạnh mẽ trước sự việc của ông Linh 

Theo Ban quản trị chung cư Galaxy, đã 20 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc nhưng cơ quan tố tụng quận 4, TP.HCM vẫn chưa khởi tố vụ án này là chậm trễ, gây lo lắng cho nhiều cha mẹ có con nhỏ. Cư dân chung cư Galaxy 9 đã ký đơn kiến nghị tập thể gửi tới UBND TP.HCM, VKSND tối cao, VKSND TP.HCM, VKSND quận 4 và nhiều cơ quan ban ngành liên quan.

Theo đó, nội dung đơn kiến nghị tập thể yêu cầu 3 vấn đề chính: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm minh ông Linh theo quy định tại điều 146 Bộ luật hình sự 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Liên quan đến sự việc diễn ra, cư dân chung cư Galaxy 9 có gia đình cùng mặc áo đồng phục phản đối ấu dâm. Trên các nẻo đường phố, cũng rất đông người dân căng băng rôn hoặc cầm biển ngoài đường để phản đối hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Nhiều cư dân ở Đà Nẵng đến tận cổng nhà ông Linh để căng biển “Ấu dâm là tội ác”. Cư dân mạng còn đưa hình ảnh người dân Đà Nẵng in hình ông Linh lên chiếc xe Range Rover với dòng khẩu hiệu “Thành phố đáng sống phải nhốt sạch ấu dâm”. 

Phong trào phản đối xâm hại tình dục trẻ em càng lúc càng mạnh mẽ, nóng bỏng khắp các diễn đàn, mạng xã hội
Phong trào phản đối xâm hại tình dục trẻ em càng lúc càng mạnh mẽ, nóng bỏng khắp các diễn đàn, mạng xã hội