Thanh Hóa: "Lưng vốn" để tiếp tục hành trình trở thành cực tăng trưởng mới!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Năm 2021- một năm đầy khó khăn thử thách, Thanh Hóa đã "gồng mình" vượt qua, đạt nhiều kết quả rất khả quan để tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới...
 Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng (áo sẫm) chỉ đạo phòng, chống dịch covid -19 và sản xuất tại doanh nghiệp
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng (áo sẫm) chỉ đạo phòng, chống dịch covid -19 và sản xuất tại doanh nghiệp

Năm 2021, một năm đầy khó khăn thử thách vừa đi qua. Song bằng sự nỗ lực không mệt mỏi trong phòng, chống dịch covid - 19, tranh thủ "thời gian vàng" để phát triển sản xuất, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua và đạt được những thành quả rất khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chính những thành quả đạt được trong khó khăn, thử thách là "lưng vốn" để tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới.
Trong bối cảnh dịch covid -19 lần thứ tư ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội, nhiều địa phương, đơn vị phải áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách, tạm dừng một số hoạt động sản xuất, kinh doanh...Nhưng, với tinh thần chủ động, sáng tạo, tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng điểm, trọng tâm, có các phương án ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch bệnh, khống chế, ngăn chặn, phòng ngừa, nên dịch covid -19 vẫn được kiểm soát. Phòng, chống dịch covid -19 tốt đồng nghĩa với việc có cơ hội tranh thủ thời gian "im tiếng súng" để thúc đẩy sản xuất và các hoạt động xã hội phát triển.

Vì thế, kinh tế - xã hội của Thanh Hóa chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Nhiều mục tiêu tăng cưởng rất ấn tượng, tạo đà cho tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của địa phương này đạt 8,85% đứng trong tốp 5/63 tỉnh, thành phố có mức tăng cao của cả nước. Hầu hết các ngành kinh tế đều có mức tăng trưởng khá. Đặc biệt thu ngân sách Nhà nước cực kỳ ấn tượng đạt 36.500 tỉ đồng, vượt 37,4% so với dự toán; giá trị xuất khẩu đạt 5,339 tỷ USD, tăng 42,7% so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 2 cả nước...

Khởi công Khu du lịch sinh thái Tân Dân (thị xã Nghi Sơn) tháng 4.2021

Khởi công Khu du lịch sinh thái Tân Dân (thị xã Nghi Sơn) tháng 4.2021

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác kêu gọi đầu tư vào địa phương, lãnh đạo Thanh Hóa áp dụng linh hoạt trong phương thức làm việc phù hợp với công tác phòng, chống dịch covid -19. Trong năm, đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc cả trực tiếp và trực tuyến với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn như Đại sứ quán các nước Hungary, Nhật Bản, Đan Mạch, Cu Ba, Ấn Độ, Ngân hàng phát triển Châu Á, WHA (Thái Lan), Foxconn, SamSung, Viettel, SunGroup, Vin Gruop, T&T, BRG, FLC... giới thiệu, thu hút đầu tư và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổng cục Du lịch, Tập đoàn AeonMall; thành lập bộ phận hỗ trợ Nhật Bản tại Thanh Hóa (Japan Desk). Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 137.630 tỷ đồng tăng 2,5% so với cùng kỳ; thu hút 89 dự án đầu tư trực tiếp (8 dự án nước ngoài) với tổng số vốn 24.015 tỷ đồng và 112,7 triệu USD. Thành lập mới 3.500 doanh nghiệp, tăng 16,7% kế hoạch đứng thứ 4 cả nước về thành lập mới doanh nghiệp...

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa khởi công ngày 12.12.2021

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa khởi công ngày 12.12.2021

Mặc dù phải căng sức phòng, chống dịch covid -19, nhưng năm qua, Thanh Hóa vẫn có những dự án tầm cỡ được khởi công xây dựng cũng như khánh thành đưa vào hoạt động. Xin dẫn một số dự án tầm cỡ khởi công: Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Tân Dân (thị xã Nghi Sơn) của Tập đoàn T&T số vốn 3.662 tỷ đồng); Dự án Tuyến đường bộ ven biển nối huyện Nga Sơn - huyện Hoằng Hóa (2.242 tỉ đồng); Dự án Flamingo Hải Tiến có chiều dài 12km ven biển, thuộc huyện Hoằng Hóa; Dự án xây dựng du lịch khoáng nóng Quảng Yên, huyện Quảng Xương có số tiền đầu tư lên đến gần 7.000 tỷ đồng; khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát (giai đoạn một tổng mức đầu tư 3.800 tỷ đồng...

Khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát (29.7.2021)

Khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát (29.7.2021)

Có lẽ dịch covid -19 là thử thách lớn nhất đối với các tỉnh, thành phố trong năm 2021. Riêng đối với tỉnh Thanh Hóa khó khăn thử thách nay còn gấp bội phần. Vì, năm đầu tiên tỉnh Thanh Hóa bắt tay hiện thực hóa những nội dung hết sức quan trọng mà Nghị quyết số 58 ngày ngày 05.8.2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau đó là Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Năm đầu tiên (2021) thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội lại là năm dịch covid -19 "tàn phá" thế giới nói chung Việt Nam nói riêng hết sức nặng nề.
Khó khăn chồng chất, thử thách hết sức quyết liệt nhưng cấp ủy, chính quyền, quân dân cùng các doanh nghiệp Thanh Hóa đồng lòng vượt qua những khó khăn, đạt được thành quả rất quan trọng, tạo ra được "lưng vốn" trên hành trình hiện thực hóa cực tăng trưởng mới trong tứ giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa . Có thể khẳng định đến những ngày đầu năm 2022 này, Thanh Hóa "đầu đã xuôi" dứt khoát trong tương lại gần, "đuôi sẽ lọt"

Khởi công xây dựng dự án du lịch khoáng nóng tại Quảng Yên, Quảng Xương ( ngày 28.12.2021)

Khởi công xây dựng dự án du lịch khoáng nóng tại Quảng Yên, Quảng Xương ( ngày 28.12.2021)

Tôi muốn mượn câu chuyện từ rất lâu mọi người khi nói về Thanh Hóa vẫn thường "trêu ghẹo" dân "ăn rau má phá đường tàu' rồi "dân hai tỷ bảy". Ăn rau má phá đường tàu nhiều người từng biết sự thật về câu chuyện trên. Còn dân "hai tỷ bảy" là nói về khoản mà Thanh Hóa "nợ" trung ương những năm còn bao cấp cộng dồn số tiền lên đến 2 tỷ 700 triệu đồng...!

2,7 tỷ "nợ" ngày xưa và 36.500 tỉ nguồn thu của Thanh Hóa năm 2021 mới thấy được trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo của địa phương này đã cùng đồng bào của mình bền bỉ, phấn đấu có được kết quả như hôm nay có thể gọi là kỳ tích. Tin rằng, tỉnh Thanh Hóa sẽ cân đối được thu chi và có chút ít đóng góp cho trung ương chỉ còn năm một, năm hai là cùng...