Thanh Hóa giải trình về trung tâm hành chính 650 tỷ đồng

Cho rằng việc xây trung tâm hành chính là cần thiết, UBND tỉnh Thanh Hóa giải thích thêm công trình không dùng vốn nhà nước, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.
Thanh Hóa mới khởi công trụ sở Trung tâm hành chính thành phố ngày 10/5. Ảnh: Lê Hoàng.
Thanh Hóa mới khởi công trụ sở Trung tâm hành chính thành phố ngày 10/5. Ảnh: Lê Hoàng.

Ngày 1/6, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng vừa báo cáo Chính phủ về việc xây dựng dự án Khu trung tâm hành chính tập trung quy mô 650 tỷ đồng ở TP Thanh Hóa.

Theo người đứng đầu chính quyền Thanh Hóa, công trình Khu trung tâm hành chính tập trung đang triển khai tại phường Đông Hải là dự án quy mô cấp thành phố, không phải cấp tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa lý giải, trụ sở cũ của Thành ủy, HĐND và UBND TP Thanh Hóa cũ được xây dựng từ thập niên 80-90 thế kỷ 20, gồm nhiều dãy nhà nhỏ trong đó có cả khu nhà cấp 4. Qua quá trình sử dụng, công trình đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, viên chức.

Ngoài ra, TP Thanh Hóa đã được công nhận là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh, song song với đó là việc mở rộng địa giới hành chính lên 20 phường, 17 xã với dân số khoảng 400.000 người. Trên cơ sở quy hoạch thành phố đến 2025, tầm nhìn 2035 đã được Chính phủ phê duyệt, đồng thời đáp ứng nhu cầu làm việc của nhiều cơ quan, tổ chức nhà nước, việc xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung là cần thiết.

Cũng theo giải thích của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án Khu trung tâm hành chính tập trung đang triển khai không dùng nguồn vốn ngân sách mà theo hình thức đối tác công tư (PPP, tương tự như kiểu đất đổi công trình). Đây là chủ trương được Chính phủ khuyến khích. Việc triển khai dự án không chỉ tiết kiệm vốn nhà nước mà còn thu hút hàng nghìn tỷ đồng để phát triển đô thị mới, tạo cảnh quan, điểm nhấn kiến trúc cho TP Thanh Hóa…

Trước đó cuối tháng 11/2015, Thủ tướng chỉ đạo dừng đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các địa phương. Song ngày 10/5, tỉnh Thanh Hóa khởi công một dự án quy mô lớn với số vốn trên 650 tỷ đồng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.

Dự án trung tâm hành chính TP Thanh Hóa mới thuộc phường Đông Hải, có diện tích đất xây dựng hơn 42.000 m2, được chia làm hai khu gồm khu trung tâm hành chính tập trung và khu trung tâm hội nghị, nhà khách…

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngay sau đó yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc xây dựng Khu trung tâm hành chính tại TP Thanh Hóa và các địa phương trên toàn quốc.

Theo VnE