Thanh Hóa: 5/27 huyện, thị, thành có 100% cử tri đi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes -  Với 2.631.533/2.638.256 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỉ lệ 99,75%, Thanh Hoá đã bầu đủ 14 đại biểu quốc hội và 54 đại biểu HĐND tỉnh.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Chiều ngày 28.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá, chủ trì hội nghị.

Theo công bố, đúng 19h ngày 23.5.2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2.631.533 cử tri/2.638.256 cử tri ở 3983 đơn vị bầu cử đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,75%, là tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay, bầu đủ 14 đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XV, 84 đại biểu HĐND tỉnh, 918/920 đại biểu HĐND cấp huyện và 13.140/13.269 đại biểu HĐND cấp xã. Cuộc bầu cử lần này có 5 huyện thị: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân, thị xã Bỉm Sơn có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%

Cử tri tại một đơn vị bầu cử

Cử tri tại một đơn vị bầu cử

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Thanh Hóa đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân thể hiện ở một số điểm nổi bật sau: cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước đến nay; các đại biểu trúng cử với số phiếu cao; cuộc bầu cử diễn ra theo đúng pháp luật, không có vi phạm; không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại. Đã bầu đủ số lượng ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII theo số lượng được bầu; số lượng đại biểu HĐND huyện, xã bầu thiếu ít nhất so với 2 kỳ bầu cử gần đây.

Đường phố Thanh Hóa trong những ngày bầu cử

Đường phố Thanh Hóa trong những ngày bầu cử

Qua cuộc bầu cử lần này đã phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri và nhân dân. Những kết quả nổi bật và thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử lần này là kết quả được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, của cả hệ thống chính trị và các đơn vị chỉ đạo bầu cử đã rất kịp thời, sâu sát, khoa học, đúng qui định của pháp luật, Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa...