Thánh chiến bại trận, quân đội Syria chiếm tên lửa chống tăng Mỹ, Pháp

VietTimes -- Quân đội Syria bắt một số hệ thống chống tăng APILAS, được sản xuất tại Pháp, ở phía nam của đất nước, cDefense Blog dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết.
Phiến quân Syria sở hữu nhiều tên lửa TOW của Mỹ
Phiến quân Syria sở hữu nhiều tên lửa TOW của Mỹ

Các hệ thống chống tăng chiến lợi phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất thiết bị quân sự và vũ khí Nexter của Pháp. Những hệ thống này đã thu được ở miền nam Syria ở tỉnh Daraa.

APILAS là hệ thống chống tăng không tiếp giáp với đạn dự trữ cỡ 112 mm. Nó được sử dụng để phá hủy lô cốt cũng như để tiêu diệt xe bọc thép.

Trước đó thông tấn xã SANA cho biết rằng binh lính của quân đội Syria đã tìm thấy các hệ thống chống tăng TOW của Mỹ trong các khu dân cư được giải phóng ở tỉnh phía nam Deraa, hãng thông tấn quốc gia SANA đưa tin.

Theo SP