Thả hoa đăng tưởng niệm người mất vì COVID-19 tối 19/11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tối 19/11, Lễ tưởng niệm người mất trong đại dịch COVID-19 đã diễn ra rất xúc động tại cả hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

Các lực lượng thanh niên hỗ trợ Lễ thả hoa đăng tưởng niệm người mất vì COVID-19. Ảnh: Hoà Bình
Các lực lượng thanh niên hỗ trợ Lễ thả hoa đăng tưởng niệm người mất vì COVID-19. Ảnh: Hoà Bình

Trận chiến với đại dịch COVID-19 khốc liệt lần thứ 4 đã để lại những nỗi đau, sự mất mát to lớn, đặc biệt là với mảnh đất phương Nam. TP.HCM là địa phương phải hứng chịu nhiều đau thương nhất sau làn sóng đỉnh dịch lần thứ 4. Nhiều gia đình mất đi người thân, hơn 3.600 trẻ em đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Như VietTimes đã thông tin, Lễ tưởng niệm người mất trong đại dịch COVID-19 diễn ra tối 19/11/2021 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP.HCM, nhằm mục đích chia sẻ, động viên trước những mất mát đau thương của đồng bào ra đi trong đại dịch COVID-19.

Tại điểm cầu Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã đến công viên Thống Nhất để dâng hoa tưởng niệm. Tại điểm cầu TP.HCM phần Lễ diễn ra trong Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) và phần thả hoa đăng diễn ra tại nhiều điểm bên bờ sông ở các quận huyện, TP Thủ Đức.

Ở Lễ thả hoa đăng tại chân Cầu Mống, lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo quận, huyện cùng các lực lượng đã có mặt thả vòng hoa và hoa đăng xuống sông để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong đợt đỉnh dịch COVID-19 vừa rồi.

Hoa đăng mang ý nghĩa tưởng niệm người đã khuất

Hoa đăng mang ý nghĩa tưởng niệm người đã khuất

Các lực lượng thanh niên hỗ trợ Lễ thả hoa đăng tại nhiều điểm bên sông

Các lực lượng thanh niên hỗ trợ Lễ thả hoa đăng tại nhiều điểm bên sông

Ảnh: Hoà Bình

Ảnh: Hoà Bình

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cung cấp thông tin liên quan đến những người đã ngã xuống vì COVID-19: “Tại TP.HCM, tính đến ngày 16/11/2021 trên địa bàn đã có 17.263 người tử vong vì COVID-19, chiếm 74% số tử vong vì COVID-19 của cả nước. Trong đó nam chiếm 41%, nữ chiếm 59%; lứa tuổi từ 50 -54 tuổi chiếm 7,8%, 55-59 tuổi chiếm 11 %; từ 60-64 tuổi chiếm 14%; trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 52%. Trong đó rất buồn có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai”.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cũng cho biết thêm, ngành Y tế TP.HCM có 3 nhân viên y tế đã mất trong quá trình chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Trong dòng người đến tham dự Lễ tưởng niệm người mất vì COVID-19, có rất nhiều màu áo xanh của nhân viên y tế, điều dưỡng, y tá tại các bệnh viện trong khu vực đến tưởng niệm người mất vì COVID-19.

Khá đông người dân đã đến các điểm làm Lễ tưởng niệm, rơi nước mắt trên bờ sông đang chuẩn bị làm Lễ thả hoa đăng, nhiều người ở nhà đã hưởng ứng tắt đèn, thắp nến để tưởng nhớ người mất vì COVID-19 theo lời kêu gọi của UBND TP.HCM.

Trong dòng người dân đến tham dự Lễ tưởng niệm người mất vì COVID-19, có rất nhiều màu áo xanh của nhân viên y tế. Ảnh: Hoà Bình

Trong dòng người dân đến tham dự Lễ tưởng niệm người mất vì COVID-19, có rất nhiều màu áo xanh của nhân viên y tế. Ảnh: Hoà Bình

Thả vòng hoa bên sông Sài Gòn

Thả vòng hoa bên sông Sài Gòn

Những vòng hoa cầu mong người đã khuất được an lòng nơi chín suối

Những vòng hoa cầu mong người đã khuất được an lòng nơi chín suối

Video ghi lại Lễ thả hoa đăng tưởng niệm người mất vì COVID-19 tối 19/11

Bài, ảnh, video clip: Hoà Bình