Tên lửa TOW đối chọi với Armata T-14, vũ khí nào sẽ giành chiến thắng?

VietTimes -- Theo báo Sputnik của Nga, trang National Interest của Mỹ gần đây có đăng tải đánh giá mô phỏng cuộc tấn công giả định giữa hệ thống tên lửa chống tăng hạng nặng BGM-71 TOW của Mỹ với xe tăng T-14 Armata mới nhất của Nga.
Tên lửa TOW.
Tên lửa TOW.

Hai hệ thống chống tăng uy lực mạnh đã nâng cấp của Mỹ gồm TOW-2A và TOW-2B được phát triển vào những năm 1980. 

TOW-2A gắn hệ thống dẫn với truyền lệnh thông qua dây dẫn. Điều này làm cho ATRA tương đối vững chắc đối với các phương tiện chống điện tử, nhưng đòi hỏi nhà điều hành phải giám sát liên tục toàn bộ quỹ đạo bay của đạn, và nhà điều hành có thể bị ảnh hưởng bởi những điều tầm thường nhất, như khói, gió, bụi.... 

Trong khi đó, hệ thống TOW-2B có một hệ thống hướng dẫn không dây, nhưng  dễ tổn thương hơn khi bị gây nhiễu.

Tăng Armata

Đối với Armata, xe tăng này được trang bị tổ hợp bảo vệ mới nhất, có thể tiêu diệt mục tiêu, hoặc làm chúng hư hỏng. 

Hệ thống gây nhiễu làm lệch quỹ đạo. Ngoài ra, Armata được cài đặt hệ thống bảo vệ năng động Malachite với module Relikt, có thể dễ dàng tiêu diệt các loại tên lửa song song.

Theo so sánh của báo Nga, tính đến tất cả các đặc điểm bảo vệ đa mục đích của xe tăng Nga, không chắc tên lửa của Mỹ ATGM có thể đọ được với Armata.