Tên lửa phòng không tầm ngắn Avenger của Mỹ đang từ Ba Lan trên đường đến Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 20/2, các hệ thống phòng không cơ động AN/TWQ-1 Avenger do Mỹ chuyển giao cho Ukraine đã đến Ba Lan, theo những video xuất hiện trên mạng xã hội.

Lần đầu tiên Mỹ tuyên bố sẽ trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine hệ thống Avenger là năm 2022. Tháng 11/2022, 4 hệ thống được chuyển giao trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD. 8 hệ thống vũ khí khác trong gói viện trợ 2,5 tỉ USD tháng 1/2023.

Tuần trước, 14 hệ thống phòng không Avenger được tàu vận tải ARC Integrity vận chuyển đến cảng Bremerhaven của Đức trên bờ Biển Bắc cùng với hàng chục xe thiết giáp Bradley và những vũ khí, thiết bị quân sự khác.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn AN/TWQ-1 Avenger do Mỹ sản xuất đang được vận chuyển từ Ba Lan đến Ukraine. Video South Front.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Avenger do công ty Boeing phát triển, cung cấp khả năng phòng không cơ động linh hoạt, tầm ngắn đánh chặn các tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) và các máy bay bay thấp. Vũ khí của hệ thống là tên lửa dẫn đường hồng ngoại FIM-92 Stinger, có tầm bắn lên tới 5 km. Các ống phóng được lắp 8 tên lửa phòng không. Hệ thống cũng được trang bị một súng máy thứ cấp .50 FN M3P 12,7x99 mm, cơ số đạn đi cùng 600 viên.

Hệ thống ngắm phóng mục tiêu quang học của Avenger được thiết kế trên cơ sở thiết bị FLIR (Máy ​​thu hồng ngoại tiền phương) và máy đo xa laser.

Các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là sẽ sử dụng các hệ thống Avenger mới để bảo vệ các cơ sở quân sự và năng lượng, các đơn vị tăng thiết giáp và bộ binh chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV Nga. Do vũ khí có tầm bắn ngắn, quân đội Ukraine có thể sẽ triển khai trên vùng chiến sự gần tuyến giáp ranh.

Mỹ đang nỗ lực lôi kéo các đồng minh quân sự tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Tổ hợp Avenger không phải là hệ thống phòng không duy nhất mà Washington cung cấp cho Ukraine. Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS tầm xa hơn và hệ thống phòng không chống tên lửa MIM-104 Patriot cũng được đưa vào những gói viện trợ gần đây.

Theo South Front