Tên lửa Kalibr Nga phá hủy các tổ hợp pháo phản lực quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Hạm đội Biển Đen tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr, phá hủy các tổ hợp pháo phản lực (MLRS) quân đội Ukraine, giấu trong các nhà kho một nhà máy ở Zaporozhye.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibre. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibre. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga.

Phát ngôn viên chính thức Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov cho biết, “chiều ngày 13/7, tên lửa hành trình Kalibr phóng từ trên biển đã phá hủy các tổ hợp pháo phản lực của lữ đoàn pháo binh số 45 quân đội Ukraine, cất giấu trong các nhà kho lớn của nhà máy thiết bị cao áp ở thành phố Zaporozhye.

Hạm đội Biển Đen phóng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy các tổ hợp pháo phản lực Ukraine ở Zaporozhye. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Theo tướng Konashenko, ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibre, không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình tầm xa phá hủy 4 sở chỉ huy dã chiến, trong đó có sở chỉ huy Lữ đoàn bộ binh số 61 Jaeger gần làng Bereznegovatoe thuộc vùng Mykolaiv, sở chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80 của quân đội Ukraine thuộc khu vực Kramatorsk.

Những tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không của Nga phá hủy 3 kho đạn ở vùng Nikolaev, trong các khu định cư Soledar và Tatyanovka thuộc vùng Kharkiv cùng 21 vị trí tập trung binh lực, trang thiết bị quân đội Ukraine.