Tên lửa đã sẵn sàng trên bệ phóng của sân bay vũ trụ Vostochny

Theo tin của Cơ quan báo chí Roscosmos đưa ngày thứ Bảy, Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a cùng vệ tinh Lomonosov, AIST-2D và SamSat-218 đã được lắp vào bệ phóng để chuẩn bị cho lần xuất phát đầu tiên.
Tên lửa đã sẵn sàng trên bệ phóng của sân bay vũ trụ Vostochny

Hôm qua (23/4), tên lửa  vũ trụ Soyuz-2.1a đã được vận chuyển từ khu kỹ thuật và lắp vào bệ phóng thuộc sân bay vũ trụ Vostochny. Tháp di động đã được huy động để thực hiện các công việc chuẩn bị để phóng tên lửa.

Hiện các công việc thuộc lịch trình ngày đầu tiên đang đã được bắt đầu. Cũng theo lịch trình, các hệ thống kiểm tra và thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy và cụm tên lửa "Volga" sẽ được thực hiện.

Dự kiến, tên lửa đẩy Soyuz-2.1a cùng ba tàu vũ trụ từ sân bay vũ trụ Vostochny sẽ được phóng lên vũ trụ vào ngày 27/4, hồi 05h01' giờ Mátxcơva.

Theo Sputnik