Tây Ban Nha tiếp tục cung cấp xe tăng Leopard 2A4 và xe thiết giáp M113 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tại cuộc họp của nhóm liên lạc Ramstein cho biết, Tây Ban Nha đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

Các xe thiết giáp M113 Tây Ban Nha, chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.
Các xe thiết giáp M113 Tây Ban Nha, chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Trang Military Ukraine dẫn thông báo của dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết, gói hỗ trợ quân sự tiếp theo bao gồm 4 xe tăng Leopard 2A4 mà Madrid chưa chuyển giao cho Kiev theo kế hoạch cũng như một lô xe bọc thép M113 mới của quân đội Tây Ban Nha. Số lượng xe thiết giáp không được nêu rõ. Bà Robles không nêu ngày giao hàng, nhưng truyền thông dự đoán, gói vũ khí trang bị sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong tháng 6.

Tây Ban Nha đang rất tích cực cung cấp cho quân đội Ukraine những xe thiết giáp M113 do Mỹ sản xuất, đến nay Tây Ban Nha đã cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine hai lô M113, một số xe thiết giáp được gắn súng cối tự hành cỡ nòng 120 mm. Tổng cộng, quân đội Ukraine đã nhận được 40 xe thiết giáp chở quân từ Madrid.

Tình trạng xấu hơn với xe tăng Leopard-2A4 của Tây Ban Nha do những chiếc Leopard 2A4 lưu kho trong tình trạng kỹ thuật tồi tệ và phải được đại tu. Tây Ban Nha đã gửi 6 xe tăng đầu tiên tới Ukraine vào cuối tháng 3 qua Ba Lan, nhưng 4 chiếc Leopard 2A4 còn lại vẫn chưa được gửi đi. Madrid cam kết sẽ chuyển giao các xe tăng trong tương lai gần.

Những chiếc xe tăng này đã hoàn thành quá trình sửa chữa và phục hồi tại nhà máy quốc phòng Santa Bárbara Sistemas tại Alcala de Guadaira thuộc tỉnh Seville, đang chuẩn bị được đưa đến thao trường, nơi những xe tăng sẽ được kiểm tra thử nghiệm để nhận chứng chỉ chiến đấu.

Xe thiết giáp chở quân hạng nhẹ M113 được phát triển vào những năm 1960. Đây là loại xe thiết giáp bánh xích chính, phục vụ trong lực lượng bộ binh cơ giới của Quân đội Mỹ và hàng chục quốc gia khác trên thế giới.

M113A3.jpg
Xe bọc thép chở quân M113A3. Ảnh Military Ukraine.

Kíp xe có 2 người, một thợ máy/lái xe và một chỉ huy xe, có thể chở một tiểu đội bộ binh 11 người. M113 cũng là nền tảng xe cơ bản cho các phương tiện xe chuyên dụng trên chiến trường.

Theo thiết kế cơ bản, xe thiết giáp được trang bị một tháp pháo mở, có thể được lắp súng máy M2 Browning 12,7 mm hoặc súng phóng lựu tự động 40 mm Mk.19.

Qua nhiều năm phục vụ trong lực lượng vũ trang nhiều quốc gia khác nhau, xe thiết giáp M113 đã nhiều lần được hiện đại hóa. Nhưng hiện đại hóa cơ bản nhất là động cơ xe được thay bằng động cơ diesel, cho phép xe có được dữ trữ hành trình cao hơn và giảm nguy cơ cháy nổ khi trúng đạn.

Theo Military Ukraine