Tàu sân bay Mỹ sẽ cập cảng Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 3/2018

VietTimes – Đây là thông tin được đưa ra sau cuộc hội đàm của hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Mỹ, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới Việt Nam.
Ảnh minh họa tàu sân bay Mỹ. Nguồn: Hải quân Mỹ
Ảnh minh họa tàu sân bay Mỹ. Nguồn: Hải quân Mỹ

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có chuyến công du hai ngày tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 25/1.

Trong tuyên bố sau lễ đón Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Bộ Quốc phòng hai nước đã trình lãnh đạo cấp cao phê duyệt để tàu sân bay Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng, Việt Nam, dự kiến vào tháng 3-2018.

Trước đó, trong tuyên bố chung Việt - Mỹ nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump đến Việt Nam vào tháng 11/2017, lãnh đạo hai nước đã hoan nghênh kế hoạch về việc tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên Việt Nam trong năm 2018. 

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự. Ảnh: TRỌNG HẢI.
Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự. Ảnh: TRỌNG HẢI.
Trong cuộc hội đàm vào sáng nay, 25/1, hai bên Việt - Mỹ đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, và Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020, trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, quân y, đào tạo tiếng Anh và tìm hiểu khả năng, nhu cầu của mỗi bên trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng…
Theo Bộ Quốc phòng, chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước. Đồng thời triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng, góp phần vào thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ.