Tàu ngầm Nga ra uy phóng loạt 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava

VietTimes -- Ngày 22.05.2018, theo thông cáo báo chí của hạm đội biển Bắc, tàu ngầm tuần dương chiến lược dự án 955 Yuri Dolgoruky đã phóng thành công liên tiếp 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ Biển Bạch hải, tiêu diệt chính xác các mục tiêu dự kiến trong thao trường Kura ở Kamchatka.
Tàu ngầm Yuri Dolgoruky phóng tên lửa Bulava trong trạng thái lặn ngầm. Ảnh minh họa video Voennaia Taina(Bí mật quân sự)
Tàu ngầm Yuri Dolgoruky phóng tên lửa Bulava trong trạng thái lặn ngầm. Ảnh minh họa video Voennaia Taina(Bí mật quân sự)

Theo thông tin của cơ quan thông tấn hạm đội Biển Bắc, ngày 22.05.2018, tàu ngầm tuần dương tên lửa dự án 955 Borey mang tên Yuri Dolgoruky tiến hành phóng loạt thành công 4 tên lửa đạn đạo Bulava từ khu vực được chỉ định trên biển Bạch Hải vào các mục tiêu trên thao trường Kura thuộc vùng Kamchatka.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo được thực hiện khi tàu ngầm đang trong trạng thái lặn ngầm. Đây cũng là lần đầu tiên, tàu ngầm chiến lược thực hiện phóng loạt các tên lửa đạn đạo liên lục địa trong trạng thái lặn ngầm.

Nhiệm vụ phóng loạt trong trạng thái lặn ngầm của tàu ngầm thành công, khẳng định độ tin cậy cao của tàu ngầm tuần dương chiến lược dự án 955 Borey và hệ thống phóng tên lửa đạn đạo Bulava. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ phóng tên lửa và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thủy thủ đoàn tàu ngầm tuần dương cho thấy được tính chuyên nghiệp cao và kỹ năng phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ của hải quân Nga. Chỉ huy tàu ngầm tuần dương tên lửa là thuyền trưởng hạng nhất Vladimir Shirin.

Cận cảnh hoạt động phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm tuần dương Yuri Dolgoruky trên biển Bạch Hait. Video Voennaia Taina

Tàu ngầm Yuri Dolgoruky phóng thành công một tên lửa Bulava vào ngày 26.06.2017 từ Biển Barents. Ngày 27.09. 2016, tàu ngầm tuần dương Yuri Dolgoruky tiến hành phóng thử nghiệm 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ Biển Bạch Hải vào các mục tiêu dự kiến trong thao trường Kura. Đầu đạn của tên lửa đầu tiên hoàn thành đầy đủ các hoạt động cần thiết của chương trình và đánh trúng mục tiêu được giao, tên lửa thứ hai sau giai đoạn xuất kích đầu tiên tự hủy.

Tàu ngầm tuần dương tên lửa mang tên Yuri Dolgoruky – con tàu đầu tiên của dự án lớp 955 Borey. Tàu tuần dương được trang bị 16 hầm phóng  tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, 6 ống phóng ngư lôi 533mm. Hệ thống phóng Bulava có thể được thay thế bằng dàn phóng tên lửa hành trình. Lượng giãn nước tàu ngầm tuần dương là 24 nghìn tấn, tàu có chiều dài 160 m và chiều rộng 13 mét.

P-30 "Bulava - Mace-30" mã hiệu hải quân tên lửa là 3M30, trong hiệp định START-III có mã hiệu là PCM-56 , định danh NATO là SS-N-30. Mace-M, Mace-47. Đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn, được thiết kế đặc biệt cho các tàu ngầm Dự án 955 Borey và tái xây dựng Dự án 941 dự án Akula. Tên lửa có tầm bắn khoảng 10.000 km, mang theo 10 đầu đạn thứ cấp có đương lượng nổ khoảng 150 Kiloton độc lập.

 NT