Tàu Cảnh sát biển vùng 2 cứu nạn thành công tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn trên biển

VietTimes -- Nhận được tin báo khi đang tuần tra biển, tàu CSB 4037 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 đã nhận lệnh lên đường tìm kiếm và thành công 8 ngư dân cùng tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90917 đang trôi dạt trên biển.
Tàu Cảnh sát biển Vùng 2 vừa cứu nạn thành công tàu cá và 8 ngư dân Đà Nẵng bị nạn trên biển
Tàu Cảnh sát biển Vùng 2 vừa cứu nạn thành công tàu cá và 8 ngư dân Đà Nẵng bị nạn trên biển

Cụ thể, vào lúc 6h45 sáng ngày 6/12, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực Đông Nam đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), tàu CSB 4037 thuộc Hải đội 201/ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được lệnh của Sở chỉ huy đã nhanh chóng lên đường đi tìm kiếm, cứu nạn tàu cá mang số hiệu ĐNa 90917 của ngư dân Đà Nẵng đang bị hỏng máy, trôi dạt gần trung tuyến bờ ngang khu vực biển Quảng Bình.

Tiếp tục liên lạc, thông tin xác minh được, tàu cá  ĐNa 90917TS do ông Nguyễn Văn Độ (SN 1976, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển, cùng 7 thuyền viên đã bị nạn khi đang đánh bắt cá ở khu vực trên. Tình trạng này bị hỏng máy, mất khả năng cơ động dù đã nỗ lực sửa chữa, hiện tàu đang bị trôi dạt tự do trên biển, các thuyền viên đang trong tình trạng hoang mang. Sóng biển cấp 4, cấp 5 kèm mưa to, gió lớn.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển với tốc độ cao, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tàu CSB 4037 đã tiếp cận được với tàu cá ĐNa 90917, chuyển toàn bộ ngư dân trên tàu qua tài CSB, đồng thời lai dắt tàu ĐNa 90917 về bờ.

Đến 3h sáng ngày 7/12, tàu CSB 4037 đã lai dắt tàu cá ĐNa 90917 về đến cảng Đà Nẵng an toàn và bàn giao các ngư dân cho lực lượng chức năng trong điều kiện sức khỏ ổn định.