Tàu cảnh sát biển Ấn Độ chính thức đến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày

VietTimes -- Sáng ngày 1/4/2019, tàu quân sự ICGS VIJIT, cùng 140 sỹ quan thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cập Cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày.
Tàu quân sự ICGS VIJIT thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)
Tàu quân sự ICGS VIJIT thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Chuyến thăm do Đại tá T.Ashish - Chỉ huy tàu ICGS VIJIT làm Trưởng đoàn.

Lễ đón tàu và thủy thủ đoàn được tiến hành tại cầu cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện UBND TP Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, cùng tùy viên quân sự và nhân viên Đại sứ quán. Chuyến thăm thể hiện quan hệ song phương mạnh mẽ và hợp tác quốc phòng và hàng hải phát triển giữa hai nước. 

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, ngoài các hoạt động chào xã giao UBND TP, Bộ Tư Lệnh QK 5, Vùng 3 Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, thi đấu thể thao và tham quan các danh lam thắng cảnh địa phương,… lực lượng sỹ quan thủy thủ của tàu ICGS VIJIT sẽ có nhiều hoạt động diễn tập với lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 của Việt Nam qua sa bàn và thực hải. 

Lễ đón tàu được thực hiện ngay tại cầu cảng
Lễ đón tàu được thực hiện ngay tại cầu cảng

Đặc biệt, thủy thủ đoàn sẽ có hoạt động diễn tập chung với lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 của Việt Nam về tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng như kiểm soát ô nhiễm trên tàu. 

Dự kiến tàu sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 4/4/2019, sau khi có buổi diễn tập thực hải với lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 Việt Nam.

Một số hình ảnh của tàu ICGS VIJIT tại Đà Nẵng:

Sáng ngày 1/4, tàu ICGS VIJIT, cùng 140 sỹ quan thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cập Cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày.
Sáng ngày 1/4, tàu ICGS VIJIT, cùng 140 sỹ quan thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cập Cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày.
 
 
Vì là lực lượng Bảỏ vệ Bờ biển, nên tàu được trang bị khí tàì khá khiêm tốn
Vì là lực lượng Bảỏ vệ Bờ biển, nên tàu được trang bị khí tàì khá khiêm tốn
Đuôi tàu là sân bay trực thăng
Đuôi tàu là sân bay trực thăng
Thiết bị cứu hộ, cứu nạn
Thiết bị cứu hộ, cứu nạn
Xuôgs cao tốc 2 bên mạn tàu
Xuôgs cao tốc 2 bên mạn tàu
Pháo hạm phía mũi tàu
Pháo hạm phía mũi tàu
Xuồng cứu hộ
Xuồng cứu hộ
Mộc góc sân bay trực thăng phía đuôi tàu
Mộc góc sân bay trực thăng phía đuôi tàu
Trên sân đỗ trực thăng
Trên sân đỗ trực thăng
Thủy thủ tàu
Thủy thủ tàu
Chuẩn bị cho lễ đón
Chuẩn bị cho lễ đón
 
Tùy viên quân sự cùng Chỉ huy xuống tàu
Tùy viên quân sự cùng Chỉ huy xuống tàu
Lễ đón thực hiện ngay tại cầu cảng
Lễ đón thực hiện ngay tại cầu cảng
Thu hút sự quan tâm của báo giới
Thu hút sự quan tâm của báo giới
Chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm
Chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm
Cuộc họp báo do Chỉ huy tàu chủ trì
Cuộc họp báo do Chỉ huy tàu chủ trì