Trường Đại học Y Hà Nội:

Tập huấn kiến thức dịch bệnh COVID-19 cho các bác sĩ trẻ tình nguyện trước khi đưa về vùng khó khăn

VietTimes -- Chiều nay 20/2, Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ Y tế đã tổ chức bàn giao 28 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại các địa bàn miền núi khó khăn, đồng thời, tập huấn bổ sung kiến thức cho các bác sĩ trẻ trong chẩn đoán, phát hiện và điều trị bệnh COVID-19.
Các bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ về công tác tại các địa bàn miền núi, vùng cao đặc biệt khó khăn để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Các bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ về công tác tại các địa bàn miền núi, vùng cao đặc biệt khó khăn để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Đây là các bác sĩ chuyên khoa cấp I vừa tốt nghiệp trong tổng số 354 bác sĩ đang được đào tạo 11 chuyên ngành, theo dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Dự án này nhằm đảm bảo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đến năm 2020 sẽ đưa 300-500 bác sĩ trẻ về công tác tại các địa phương, khắc phục tình trạng các bác sĩ ở tuyến huyện miền núi còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, khiến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân rất khó khăn.

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng– Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nôị̣ trao Bằng chuyên khoa cấp 1 cho các bác sĩ
PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng– Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nôị̣ trao Bằng chuyên khoa cấp 1 cho các bác sĩ

Trong 28 bác sĩ trẻ tình nguyện đợt này, có 23 bác sĩ là người dân tộc thiểu số (Mông, Thái, Tày, Dao, Mường và Nùng) được đào tạo 9 chuyên ngành mà các vùng núi, hải đảo đang rất cần: Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Nhi, Nội, Phụ sản, Truyền nhiễm và Y học cổ truyền.

Các bác sĩ này sẽ về công tác tại 13 huyện nghèo của 8 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La và Tuyên Quang.

Đến nay, sau 8 khóa đào tạo, dự án đã bàn giao 151 bác sĩ cho 51 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh miền núi phía bắc, miền trung và Tây Nguyên.

Đại diện Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nôị̣ trao Bằng chuyên khoa cấp 1 và chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ
Đại diện Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nôị̣ trao Bằng chuyên khoa cấp 1 và chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ

Theo PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng– Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nôị̣, việc đào tạo các bác sĩ trẻ tình nguyện có chương trình thiết kế riêng. Trường cử mỗi thầy cô kèm một bác sĩ trẻ ở từng khóa đào tạo, trong đó có ít nhất 70% kỹ năng thực hành tay nghề tại bệnh viện. Sau khi tốt nghiệp, Trường cấp Bằng chuyên khoa cấp 1 cho các bác sĩ.

PGS.TS. Vũ Xuân Phú – Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương – đại diện các đơn vị tham gia đào tạo, tiếp nhận các bác sĩ trẻ tình nguyện - bày tỏ: Bệnh viện tham gia dự án từ đầu, đã tiếp nhận và đào tạo nhiều bác sĩ trẻ ở lĩnh vực hô hấp, ngoại khoa lồng ngực.

PGS.TS. Vũ Xuân Phú – Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại lễ bàn giao
PGS.TS. Vũ Xuân Phú – Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - phát biểu tại lễ bàn giao

"Trong quá trình đào tạo, chúng tôi đặt chất lượng lên đầu, nên yêu cầu các bác sĩ trẻ phải đạt chuẩn như các bác sĩ của Bệnh viện, để đảm bảo họ đủ năng lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Với kết quả đạt được, chúng tôi hy vọng dự án không còn là thí điểm, mà trở thành thường xuyên. Trong quá trình đào tạo và bàn giao cho địa phương, chúng tôi luôn đảm bảo quy trình, chế độ, chính sách và tiếp nhận các em trở về khi hoàn thành nhiệm vụ."- Ông Phú nhấn mạnh.

Tại lễ bàn giao, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế và các bệnh viện, địa phương tiếp tục ký kết đào tạo và tiếp nhận các bác sĩ trẻ tình nguyện về các vùng khó khăn.

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế và các bệnh viện, địa phương tiếp tục cam kết đào tạo và tiếp nhận các bác sĩ trẻ tình nguyện
Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế và các bệnh viện, địa phương tiếp tục cam kết đào tạo và tiếp nhận các bác sĩ trẻ tình nguyện

Đặc biệt, trước bối cảnh dịch COVID-19 đang lan nhanh ở nhiều nước, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức tập huấn bổ sung về phòng chống COVID-19 cho các bác sĩ trẻ ngay sau lễ bàn giao.

TS. Phạm Quang Thái –Phó Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
TS. Phạm Quang Thái –Phó Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Bác sĩ Vũ Quốc Đạt - giảng viên bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội và là thành viên Mạng lưới đánh giá và ứng phó về lâm sàng các bệnh mới nổi của WHO trên toàn cầu – cùng TS. Phạm Quang Thái –Phó Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – đã cung cấp cho các bác sĩ trẻ những thông tin mới nhất về dịch COVID-19, cùng những kiến thức khoa học cơ bản để có thể chẩn đoán phát hiện, điều trị và chăm sóc cho người mắc bệnh COVID-19.

 Bác sĩ Vũ Quốc Đạt - giảng viên bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội, thành viên Mạng lưới đánh giá và ứng phó về lâm sàng các bệnh mới nổi của WHO
Bác sĩ Vũ Quốc Đạt - giảng viên bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội, thành viên Mạng lưới đánh giá và ứng phó về lâm sàng các bệnh mới nổi của WHO

Theo PGS.TS. Lê Minh Giang – Trưởng Phòng quản lý Sau đại học (Trường Đại học Y Hà Nội), cùng với quá trình đào tạo 24 tháng qua tại Trường Đại học Y Hà Nội, các kiến thức mới nhất và khoa học về COVID-19 do các chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm trang bị sẽ giúp các bác sĩ trẻ có thể vững vàng độc lập hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa phương.

(Ảnh: Văn Trọng)