Tân Tam Mã muốn bán 2 triệu cổ phiếu CII

VietTimes -- CTCP Tân Tam Mã, một cổ đông khá đặc biệt của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII), vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về kế hoạch bán ra 2 triệu cổ phiếu CII.
Tân Tam Mã muốn bán 2 triệu cổ phiếu CII. (Ảnh minh họa: Internet)
Tân Tam Mã muốn bán 2 triệu cổ phiếu CII. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo đó, thời gian thực hiện giao dịch dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2/10 đến ngày 1/11.

Nếu giao dịch thành công, Tân Tam Mã còn sở hữu hơn 8 triệu cổ phiếu CII, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 3,25%. Hiện tại, quy mô sở hữu của Tân Tam Mã tại CII là hơn 10 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,06% (tính trên tổng số 246,2 triệu cổ phiếu CII đang lưu hành).

Mục đích thực hiện giao dịch, theo như công bố của ông Phạm Vũ Thức – Giám đốc Tân Tam Mã, là để trả nợ vay margin cho Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC).

Chốt phiên giao dịch chiều 27/9, cổ phiếu CII có giá 32.000 đồng/đơn vị, giảm 2% so với phiên liền trước đó.

Tạm tính theo mức giá trên, với 2 triệu cổ phiếu đăng ký bán, Tân Tam Mã có thể thu về khoảng 64 tỷ đồng.

Tân Tam Mã thuộc diện phải đăng ký và công bố thông tin giao dịch cổ phiếu CII, do là “người có liên quan của người nội bộ”.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Tân Tam Mã – ông Lê Vũ Hoàng – đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT CII. Cá nhân ông Hoàng đang trực tiếp sở hữu khoảng 1,04 triệu cổ phiếu CII.

Thực tế, Tân Tam Mã là một cổ đông khá đặc biệt của CII.

Trao đổi với báo giới, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII từng khẳng định, Công ty Tân Tam Mã không phải công ty con hay công ty liên kết của CII đồng nghĩa với việc CII không tham gia góp vốn vào Tân Tam Mã.

Theo vị CEO của CII : “Vừa qua tập thể cán bộ công nhân viên của CII thống nhất sẽ không mua bán cổ phiếu lung tung trên sàn nữa, đăng ký giao dịch phiền phức, tập trung hết về công ty Tân Tam Mã. Anh em có bao nhiêu tiền thì góp vào đó, xong rồi mua để dành đó. Gần như có đầy đủ cán bộ công nhân viên của CII, lãnh đạo CII tham gia vào Tân Tam Mã”.

Ngoài ra, theo lời ông Bình, một nhóm khác là các đối tác, bạn bè của CII muốn hưởng cổ tức đều đặn hàng năm để lấy thu nhập tài chính ổn định. Do đó, ông Bình cho rằng lãnh đạo, cán bộ nhân viên CII mua cổ phần CII và công bố giao dịch dưới tên Tân Tam Mã.

Về cơ cấu lãnh đạo của Tân Tam Mã, thành viên HĐQT Tân Tam Mã gồm ông Lê Vũ Hoàng, ông Lê Quốc Bình và bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, trong đó ông Hoàng làm Chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc Tân Tam Mã là ông Phạm Vũ Thức, TGĐ CII E&C./.