Tân Hoa Xã: Nga - Trung nhất trí có biện pháp đáp trả tên lửa Mỹ ở châu Á

VietTimes -- Truyền thông Mỹ dẫn một báo cáo của Tân Hoa Xã Trung Quốc đăng ngày 13/1 cho hay Trung Quốc và Nga nhất trí có thêm các biện pháp đáp trả với kế hoạch triển khai hệ thống chống têb lửa đạn đạo THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.
Tân Hoa Xã: Nga - Trung nhất trí có biện pháp đáp trả tên lửa Mỹ ở châu Á (ảnh minh họa: tập trận Nga - Trung)
Tân Hoa Xã: Nga - Trung nhất trí có biện pháp đáp trả tên lửa Mỹ ở châu Á (ảnh minh họa: tập trận Nga - Trung)

Tân Hoa Xã cho hay thông này đã được trích dẫn sau khi kết thúc một cuộc họp an ninh giữa Nga và Trung Quốc.

Báo Trung Quốc cho hay,những biện pháp này sẽ nhằm bảo vệ những lợi ích của Trung Quốc và Nga và cán cân chiến lược trong khu vực.

Tháng 5/2015, Trung Quốc và Nga cũng đã tổ chức tập trận chung chống phi đạn sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu thảo luận về việc bố trí hệ thống phòng vệ THAAD và coi đó là để đối phó với bất cứ đe dọa nào của Bắc Triều Tiên.

Hệ thống tên lửa đánh chặn vỹ độ cao THAAD hiện đang được bố trí tại một sân gôn Hàn quốc. Nga và Trung Quốc đều tỏ ra lo ngại hệ thống ra-đa này sẽ đe dọa an ninh hai nước mà không giúp làm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hồi tháng 10/2016, Trung Quốc và Nga cho biết sẽ tổ chức một cuộc tập trận thứ hai trong năm 2017.