Tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, tân Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đều thế hệ 7x

VietTimes -- HĐND TP.HCM và Tỉnh ủy Bến Tre Bến Tre vừa tiến hành kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt. Trong đó, bà Phan Thị Thắng (sinh năm 1976) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Phan Văn Mãi (sinh năm 1973) thay thế ông Võ Thành Hạo làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đồng chí Phan Thị Thắng.
Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đồng chí Phan Thị Thắng.

Chiều 12/7, tại Kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thắng - Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM. Tiếp đó, các đại biểu đã bầu bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Thắng sinh năm 1976, quê quán xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Được biết, bà Phan Thị Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân; Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre bất thường, các đại biểu đã nhất trí  bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Phan Văn Mãi, ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre với số phiếu đạt tỉ lệ 100%.

Ông Võ Thành Hạo chúc mừng Tân Bí thư Phan Văn Mãi (phải ảnh)
Ông Võ Thành Hạo chúc mừng Tân Bí thư Phan Văn Mãi (phải ảnh)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã lập hồ sơ, thủ tục trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị chuẩn y kết quả này. Ông Phan Văn Mãi sẽ thay thế  ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - đã đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Phan Văn Mãi từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bến Tre; Bí thư Trung ương Đoàn; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tháng 3/2014, ông Phan Văn Mãi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đến tháng 11/2015 được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.