Tài xế Grab nghi bị đánh thuốc mê, cướp tài sản ở Sài Gòn

VietTimes - Chiều 3/6, Công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) đang lấy lời khai điều tra vụ tài xế Grab nghi bị đánh thuốc mê cướp tài sản ở khu vực.
Hiện trường nơi người dân phát hiện anh H.bị bất tỉnh.
Hiện trường nơi người dân phát hiện anh H.bị bất tỉnh.

Kết quả điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, anh D.Th.H. (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, hành nghề chạy xe ôm Grab tại TP.HCM) đi vào quán cà phê ở gần cầu Bình Lợi để uống nước.

Lúc này, có 1 người đàn ông mặc đồng phục Grab tới nói chuyện và mời anh H. hút thuốc. Sau khi anh H. hút vài hơi thuốc thì cảm thấy mệt dần và ngất đi.

Đến 15h cùng ngày, một số người dân đi qua khu vực đoạn gần cầu Gò Dưa thuộc đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì phát hiện anh H. nằm bất tỉnh.

Sau đó, người dân đưa anh này đi cấp cứu và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét vụ việc. Anh H. cho biết, tài sản bị mất là xe máy hiệu Siurius, điện thoại di động, ví tiền và đồng hồ.