Syria tiến hành chiến dịch lớn ở Aleppo

Các lực lượng quân chính phủ Syria đã sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quy mô lớn để quét sạch các phần tử khủng bố khỏi thành phố Aleppo ở tỉnh cùng tên.
Lực lượng phòng vệ dân sự Syria sơ tán người bị thương khỏi hiện trường một vụ không kích tại Hayy Aqyul, thành phố Aleppo ngày 22/4. Ảnh: AFP/ TTXVN
Lực lượng phòng vệ dân sự Syria sơ tán người bị thương khỏi hiện trường một vụ không kích tại Hayy Aqyul, thành phố Aleppo ngày 22/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các chỉ huy quân đội chính quyền Syria ngày 23/4 tuyên bố các lực lượng sẵn sàng cho một trận đánh lớn ở Aleppo và việc tái chiếm Khan Touman gần đây đã tạo điều kiện cho quân đội Syria tiến vào các khu vực khác của tỉnh Aleppo và phá vỡ vòng vây của lực lượng khủng bố đối với một số khu vực ở tỉnh Idlib.

Trong khi đó, quân đội Syria cùng với các lực lượng dân quân tiếp tục các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhóm Mặt trận al-Nusra ở phía Nam tỉnh Aleppo và khiến cho lực lượng này phải chịu những thiệt hại nặng nề.

Xung đột tại Syria đã bùng phát từ tháng 3/2011 với nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ, và đã biến thành một cuộc nội chiến toàn diện làm hơn 270.000 người thiệt mạng. Một thỏa thuận ngừng bắn một phần tại Syria đã có hiệu lực từ tháng 2 vừa qua, những đất nước này vẫn chứng kiến các cuộc giao tranh trong vài tuần qua, nhất là khu vực quanh Aleppo.

Theo TTXVN