Syria liên tục bắn phá chiến tuyến “nổi dậy” ở Hama, tiêu hao sinh lực địch

VietTimes -- Thực hiện chiến lược tiêu hao sinh lực, bẻ gãy ý đồ thánh chiến, quân đội Syria tiếp tục chiến dịch tấn công hỏa lực vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan theo tư tưởng al-Qaeda trên vùng nông thôn miền bắc Hama, đánh phá các trận địa phòng ngự gần thị trấn al-Latamnah và Zakat.
Quân đội Syria pháo kích ác liệt chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Hama. Ảnh minh họa: Alikhbaria Syria.
Quân đội Syria pháo kích ác liệt chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Hama. Ảnh minh họa: Alikhbaria Syria.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ phía bắc Hama cho biết, quân đội Syria tập trung hỏa lực tấn công nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Izza gần thị trấn Latamnah, đánh phá nặng nề các trận địa phòng ngự, căn cứ và các công trình phòng thủ trên địa bàn này.

Trong cuộc tập kích hỏa lực tối ngày 09.12.2018, quân đội Syria, chủ lực là lực lượng pháo binh - tên lửa sư đoàn cơ giới số 4 đánh sập một căn cứ vững chắc của của nhóm chiến binh thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) trên vùng nông thôn phía bắc Hama.

Một sĩ quan quân đội Syria ở thị trấn Mhardeh cho biết, quân đội Syria pháo kích dữ dội căn cứ của nhóm FSA tại thị trấn al-Latamnah. Một số quả đạn pháo san phẳng hoàn toàn căn cứ, tiêu diệt 3 tay súng của nhóm chiến binh FSA theo tư tưởng al-Qaeda.

Đến thời điểm này, thị trấn Al-Latamnah là căn cứ địa then chốt của nhóm FSA Jaysh Al-Izza và nhóm Quân đội Idlib Tự do trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama.

Đáp trả các cuộc tập kích vào khu vực phòng ngự của quân đội Syria trên vùng khu phi quân sự theo thỏa thuận Sochi, các đơn vị hỏa lực Syria giáng trả bằng vũ khí hạng nặng tầm xa như tên lửa mặt đất, pháo binh hạng nặng các cỡ nòng.

Những cuộc phản pháo này không thể mang lại những chiến thắng, giải phóng các khu dân cư mà gây tâm lý nặng nề, sự sợ hãi luôn thường trực trong các chiến binh. Những tay súng “nổi dậy” chán ghét cuộc chiến không thể chiến thắng, lần lượt đào ngũ, bỏ ngũ hoặc đơn giản là đầu hàng. Trong tình huống bị bao vây chặt chẽ và thiếu nguồn nhân lực bổ sung, chiến tuyến FSA ở thị trấn al-Latamnah có thể sụp đổ nhanh chóng vào mùa xuân năm 2019. 

Quân đội Syria, chủ lực là pháo binh - tên lửa sư đoàn cơ giới số 4 bắn phá chiến tuyến của FSA trên chiến trường Hama, Idlib. Video: Alikhbaria Syria.