Su-57 Nga xuất trận nã tên lửa tấn công khủng bố tại Syria

VietTimes -- Ngày 25.05.2018, Bộ trường quốc phòng Nga Sergey Shoigu trong cuộc họp báo tại Trung tâm chỉ huy điều hành quốc phòng Quốc gia Bộ tổng tham mưu Nga tuyên bố. Máy bay ném bom tàng hình thế hệ 5 Su-57 phóng tên lửa hành trình từ trên không tiêu diệt các mục tiêu khủng bố tháng 02.2018.
Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 ở Syria. Ảnh minh họa South Front
Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 ở Syria. Ảnh minh họa South Front

Để đánh giá về tính năng kỹ chiến thuật phương tiện tác chiến trong điều kiện chiến trường, tháng 04.2018 máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 đã tiến hành thực tế phóng thử nghiệm các tên lửa hành trình tương lai dành cho các máy bay tiêm kích và mang bom thế hệ 5, InterFax dẫn phát biểu của bộ trưởng Sergey Shoigu cho biết.

Máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 phóng tên lửa hành trình ơ Syria. Ảnh ghép video
Máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 phóng tên lửa hành trình ơ Syria. Ảnh ghép video

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn Vesti 24, Tổng giám đốc Tổng công ty hàng không Nga (UAC), ông Yuri Slusar nói:

"Đúng vậy, tháng 2.2018, hai chiếc Su-57 được phép trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở Syria. Tất cả các nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, cả hai máy bay hoạt động hiệu quả, độ tin cậy cao. Xin nói thêm, đó chính là những máy bay bay qua Quảng trường Đỏ ngày 09.05.2018". Ông cũng khẳng định, những chiếc Su-57 sẽ được biên chế cho không quân Nga vào năm 2019.

Bộ quốc phòng Nga họp báo ngày 25.05.2018.. Video truyền thông Bộ quốc phòng Nga
Tồng quan về tính năng kỹ chiến thuật Su 57 theo South Front
NT