Sự vươn lên của các lớp học online toàn cầu

Thế giới ngày một phẳng nhờ sự bùng nổ của công nghệ thông tin, việc giảng dạy nay không còn bị giới hạn trong các lớp học truyền thống. Các giáo viên giờ đây có thể dạy thêm online để có thêm thu nhập, trui rèn kĩ năng và kết nối với nhiều học sinh trên toàn thế giới.
Giáo viên và học sinh VIPKid
Giáo viên và học sinh VIPKid

Sau khi đứng lớp cả ngày dài, hầu hết các giáo viên đều muốn trở về nhà và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với đồng lương nghề giáo ít ỏi, nhiều giáo viên phải tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Chúng ta thường nghĩ rằng việc giảng dạy chỉ diễn ra trong bốn bức tường lớp học, nhưng sự phát triển của công nghệ đã mở rộng ranh giới này.

Các công ty cung cấp dịch vụ giảng dạy qua internet đã mang lại cho giáo viên cơ hội dạy kèm sinh viên quốc tế ngoài giờ làm. Một trong những công ty nổi tiếng nhất là VIPKid. Công ty là nơi kết nối hàng ngàn giáo viên Mỹ với học sinh Trung Quốc. VIPKid được thành lập năm 2013 bởi bà Cindy Mi, khi bà nhận ra nhu cầu học tiếng Anh tại Trung Quốc rất lớn, nhưng số lượng giáo viên người bản xứ lại không đủ. Để đáp ứng nhu cầu này, bà đã tạo ra ra một lớp học online, kết nối giáo viên và học sinh toàn cầu.

DaDa, một công ty cung cấp dịch vụ giảng dạy trực tuyến khác, được thành lập năm 2013 khi nhà sáng lập Hui Zhi gặp phải vấn đề tương tự. Khi tìm kiếm gia sư tiếng Anh cho con trai, bà nhận ra việc giảng dạy theo phương thức truyền thống ở các trung tâm không mang lại hiệu quả. Chất lượng giảng dạy không hề như bà kì vọng, trong khi bà tốn rất nhiều thời gian để đưa đón con đến trường. DaDa được tạo ra để giải quyết những vấn đề nói trên bằng các chương trình học hấp dẫn, trong đó học sinh Trung được thầy cô giáo bản ngữ đích thân chỉ dạy.

Kinh doanh giảng dạy qua internet đang bùng nổ. Cả VIPKid và DaDa đều được thành lập vào năm 2013 và tiếp tục phát triển không ngừng. VIPKid có hơn 500.000 học viên tại Trung Quốc và 63 quốc gia khác cùng đội ngũ hùng hậu 60.000 giáo viên tại Bắc Mỹ. Dada hiện có hơn 100.000 học viên và 10.000 giáo viên. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các công ty khác cùng ngành như Magic Ears và QKids.

Các công ty dạy học online không chỉ cải thiện chất lượng giảng dạy ngôn ngữ cho học sinh mà còn tạo ra lợi nhuận cho giáo viên. Thời gian học của các học sinh Trung Quốc rất phù hợp với thời khóa biểu của các giáo viên Mỹ, họ có thể dạy trước hoặc sau giờ làm chính của mình. Khi các em học sinh tan học, các giáo viên người Mỹ cũng vừa vặn hết giờ đứng lớp chính. Giáo viên có thể tranh thủ dạy thêm một cách thoải mái ngay tại nhà riêng hoặc tại lớp học vừa kết thúc của mình.

Mikell và Nick Brown là một cặp vợ chồng có hai con sinh sống ở Nibley, bang Utah (Mỹ). Cả hai đều là giáo viên của VIPKid. Họ đã chọn VIPKid để kiếm thêm thu nhập và kết nối với sinh viên ở Trung Quốc. Sau gần 2 năm giảng dạy tại VIPKid, họ đã làm quen với gần 900 sinh viên. Mikell dạy học trước khi các con thức dậy, sau đó dành phần thời gian còn lại trong ngày cho chúng. Nick dạy thêm trước và sau giờ làm việc toàn thời gian, ngoài ra anh còn dạy thêm vào tối muộn cuối tuần. Với thu nhập từ VIPKid, gia đình họ đã có thể mua một chiếc xe mới và có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Các giáo viên tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ giảng dạy online thường là để tìm kiếm việc làm thêm, hoặc muốn làm thêm ngay tại nhà vì vướng bận con cái. Bởi các công ty cung cấp giáo án và xếp lớp sẵn, giáo viên chỉ cần xuất hiện và dạy mà không phải làm gì nhiều. Người phát ngôn của VIPKid cho biết “Giáo viên VIPKid yêu thích việc được linh hoạt lựa chọn khung giờ giảng dạy. Họ cũng muốn làm việc khi ở nhà hoặc khi đi du lịch. Không cần bận tâm tới soạn giáo án hay chấm điểm, giáo viên chỉ cần tập trung vào đam mê giảng dạy cho các em.”

Tuy vậy, câu chuyện không chỉ giới hạn ở việc có thêm thu nhập. Đối với giáo viên, các lớp học online mang lại cho họ thêm nhiều cơ hội để giảng dạy ngoài lớp chính. Janice Mitchell, một giáo viên của DaDa, chia sẻ: "Dạy trực tuyến là một cách thức tuyệt vời để cải thiện kỹ năng, nâng cao khả năng giảng dạy và tạo mối quan hệ tích cực với các em học sinh."

Đối với vợ chồng Brown, lợi ích thực sự là được nhìn thấy học sinh của họ tiến bộ. "Tôi đã chứng kiến những đứa trẻ ban đầu rất sợ hãi khi nói tiếng Anh, qua thời gian chúng trở nên hoàn toàn tự tin," cô chia sẻ. Ngoài việc giúp các em cải thiện các kỹ năng ngoại ngữ, Mikell cũng quen biết thêm nhiều em nhỏ nước ngoài. “Tôi đã học được rất nhiều về văn hóa nước bạn, đồng thời có cơ hội truyền bá văn hóa Mỹ cho học sinh của mình.”

Theo Forbes Vietnam

https://forbesvietnam.com.vn/cong-nghe/su-vuon-len-cua-cac-lop-hoc-online-toan-cau-4425.html