Sư đoàn cơ giới 4 quân đội Syria bắt đầu tấn công ở Lattakia

VietTimes -- Ngày 08.04.2019, Quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công vào tổ chức khủng bố  Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trên vùng đồi núi đông bắc Latakia. Đơn vị chủ công là Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn cơ giới 4 triển khai mũi tiến công lên cao điểm 1154 thuộc dãy núi Jabal Al-Zuqayqat, đông bắc Latakia.
Quân đội Syria pháo kích dữ dội Latakia, tiến hành cuộc tấn công vào Al-Qaeda Syria. Ảnh Masdar News
Quân đội Syria pháo kích dữ dội Latakia, tiến hành cuộc tấn công vào Al-Qaeda Syria. Ảnh Masdar News

Al-Masdar News, dẫn nguồn tin từ lữ đoàn 42 cho biết, các đơn vị quân đội Syria đánh chiếm được cao điểm 1154, đẩy lùi các tay súng HTS tháo lui về phía bắc.

Lực lượng sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với các đơn vị Vệ binh Cộng hòa và dân quân địa phương NDF, đang tiếp tục kế hoạch tiến công đánh chiếm các khu vực còn lại, đang bị HTS chiếm giữ trong khu vực rừng núi Jabal Al-Zuwayqat.

Mục đích chính của chiến dịch tấn công này là giải phóng thị trấn trọng điểm Kabani. Đây là mục tiêu mà lữ đoàn Vệ binh Cộng hòa 103 không thành công vào năm 2016, hiện đang là căn cứ địa then chốt của Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) ở tỉnh Latakia.

Quân đội Syria pháo kích dữ dội, bắt đầu cuộc tấn công ở Latakia. Video truyền thông Sputnik