Standard Chartered cắt giảm 15.000 việc làm do kinh doanh thua lỗ

Standard Chartered - ngân hàng hàng đầu của nước Anh - thông báo sẽ cắt giảm 15.000 việc làm và huy động nguồn vốn thêm 5,1 tỷ USD, sau khi bị thua lỗ trong quý 3/2015 trong bối cảnh ngân hàng này đang phải "vật lộn" để phục hồi.
Logo của Standard Chartered tại Hong Kong. (Ảnh: AFP)
Logo của Standard Chartered tại Hong Kong. (Ảnh: AFP)

Standard Chartered - ngân hàng hàng đầu của nước Anh - thông báo sẽ cắt giảm 15.000 việc làm và huy động nguồn vốn thêm 5,1 tỷ USD, sau khi bị thua lỗ trong quý 3/2015 trong bối cảnh ngân hàng này đang phải "vật lộn" để phục hồi.

Theo thông báo của Standard Chartered, cắt giảm việc làm là một phần trong kế hoạch cơ cấu lại Standard Chartered, điều sẽ khiến ngân hàng này tiêu tốn khoảng 3 tỷ USD mà trong đó hơn một nửa là do việc thanh lý các tài sản và mảng kinh doanh.

Chi phí để trang trải cho vấn đề liên quan đến việc cắt giảm nhân lực, với lượng nhân viên dự kiến cắt giảm khoảng 15.000 người, hay một số những khoản chi trả khác ước cũng khả lớn.

Standard Chartered thông báo mức lỗ trước thuế quý 3/2015 vào khoảng 139 triệu USD, so với mức lợi nhuận 1,53 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Bill Winters, Giám đốc điều hành Standard Chartered, mô tả kết quả làm ăn thua lỗ trong quý Ba vừa qua là đáng thất vọng.

Doanh thu của Standard Chartered trong quý Ba vừa qua đã giảm 18,4% xuống còn 3,68 tỷ USD.

Nhà phân tích Jackson Wong ở Hong Kong nói rằng ngân hàng này cần "kiểm soát chi tiêu và thay đổi mô hình kinh doanh".

Theo VietNam+