SSI: Định giá hấp dẫn sẽ kích hoạt khối ngoại giải ngân, nâng đỡ VN-Index lên 1.537 điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với sự nâng đỡ từ dòng vốn ngoại, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ chinh phục thành công mốc tâm lý 1.500 điểm, đồng thời gia tăng xác suất hướng về đỉnh cũ 1.537 điểm, theo SSI.
SSI: VN-Index hướng về đỉnh cũ 1.537 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại
SSI: VN-Index hướng về đỉnh cũ 1.537 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại

Nhận định này được CTCP Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) đưa ra trong báo cáo chiến lược thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 2/2022.

Theo SSI, định giá P/E của VN-Index năm 2022 hiện ở mức 14,2 lần. Mức định giá hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực sẽ kích hoạt xu hướng giải ngân đầu năm của các quỹ ngoại, và đây có thể là yếu tố nâng đỡ thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Trong tháng 2, thị trường có thể bị ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan đến kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 3. Tuy nhiên, SSI cho rằng ảnh hưởng này có thể sẽ mang tính chất tâm lý tác động ngắn hạn khi VND được coi là đồng tiền nổi bật trong khu vực với mức tăng giá 0,7% so với cuối năm 2021, trái ngược với xu hướng mất giá của các đồng tiền mới nổi khác trong bối cảnh đồng USD mạnh lên đáng kể.

Ở góc nhìn kỹ thuật, theo quan điểm SSI, vùng hỗ trợ 1.470 điểm có vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng của chỉ số VN-Index.

“Trong trường hợp chỉ số duy trì vận động ổn định trên vùng này, cùng với sự cải thiện của thanh khoản, chỉ số nhiều khả năng sẽ chinh phục thành công mốc tâm lý 1.500 điểm đồng thời gia tăng xác suất hướng về đỉnh cũ 1.537 điểm. Ở chiều ngược lại, nếu phá vỡ khu vực 1.470 điểm với khối lượng gia tăng, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ phải tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1.423 -1.400 điểm”, báo cáo viết.

Quỹ ngoại mua ròng trở lại

Theo SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhịp điều chỉnh tương đối mạnh trong tháng 1/2022, giúp định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn và thu hút dòng tiền khối ngoại. Cụ thể, trong tháng 1, khối ngoại đã mua ròng 2.071 tỉ đồng, tập trung giải ngân vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Các quỹ ETF đã mua ròng tổng cộng 938 tỉ đồng sau khi rút ròng trong 2 tháng liên tiếp. Trong đó, lực mua chủ yếu đến từ Fubon ETF (1.140 tỉ đồng), Premia Vietnam ETF (12 tỉ đồng) và SSIAM VNFIN Lead (152 tỉ đồng). Ngược lại, có 3 quỹ bị rút ròng là VFM VN30 ETF (334 tỉ đồng), VFM VNDiamond ETF (21 tỉ đồng) và FTSE Vietnam ETF (12 tỉ đồng).

Trong khi đó, các quỹ chủ động cũng có diễn biến tích cực khi mua ròng 461,7 tỉ đồng, tập trung vào tuần giao dịch trước Tết Nguyên Đán.

Sang năm 2022, SSI kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ sớm quay trở lại Việt Nam với sự phân kỳ của chính sách tiền tệ/tài khóa của Việt Nam và thế giới và sự ổn định của tỉ giá. Nhóm phân tích nhận thấy xu hướng giao dịch của khối ngoại tại các quốc gia trong khu vực có tín hiệu đảo chiều từ cuối năm 2021.

Trước mắt, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa đón thêm một quỹ đầu tư mới đến từ Đài Loan là Jih Sun Vietnam Opportunity Fund (JSV Fund). Quỹ này đã tiến hành IPO với số vốn huy động ước tính khoảng 6 tỉ Đài tệ (khoảng 5.000 tỉ đồng) và chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán vào ngày 21/6/2022./.