SpaceX chi trả cho các chính khách Mỹ chống lại động cơ tên lửa Nga

Hãng công nghệ vũ trụ SpaceX cam kết đóng góp tài chính cho các chính khách Mỹ ủng hộ lệnh cấm sử dụng động cơ tên lửa Nga RD-180, kênh truyền hình NBC đưa tin.
SpaceX chi trả cho các chính khách Mỹ chống lại động cơ tên lửa Nga

Theo cổng thông tin OpenSecrets.com đang tìm kiếm các nguồn tài trợ cho chiến dịch tranh cử, công ty SpaceX tặng nhóm chính trị  của Thượng nghị sỹ McCain 10 ngàn đô la, và đóng góp gần 25 ngàn đô la vào Viện nghiên cứu mang tên ông tại Đại học Arizona.

Ngoài ra, như tin đưa trên cổng thông tin, công ty SpaceX còn tài trợ cho hoạt động chính trị của thành viên Hạ viện Quốc hội Mỹ từ Đảng Cộng hòa, dân biểu Kevin McCarthy, là người ủng hộ việc Mỹ không mua lại động cơ tên lửa Nga  và là bạn của Elon Musk, người đứng đầu SpaceX.

Theo sáng kiến của John McCain vào năm 2014, Quốc hội Mỹ đã quyết định từ bỏ động cơ của Nga, nhưng lệnh cấm này đã được dỡ bỏ trong luật ngân sách, có hiệu lực từ tháng 12.2015  đến tháng 10.2016.

Theo Sputnik