Sợ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ báo động các căn cứ không quân

Mức báo động cao màu cam được công bố tại các căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ,  như tin đưa ngày 31/1 của hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được lệnh bao động
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được lệnh bao động

Theo thông tin từ nguồn quân sự của hãng này, việc nâng mức báo động tại các căn cứ không quân được coi là "hoàn toàn sẵn sàng với mọi điều" và khi cần sẽ có phản ứng tức thì của các phi công đáp trả mối đe dọa mà không đợi thỏa thuận với Bộ Tư  lệnh.

Trước đó Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng hôm 29/1 một chiếc Su-34 của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố không hề có vụ máy bay thuộc nhóm Không lực Nga tại Syria vi phạm không phận Thổ Nhĩ, còn tuyên bố của phía Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thuần túy là "tuyên truyền bịa đặt không có cơ sở".

Theo Sputnik