Số lượng triệu phú USD của Trung Quốc lần đầu tiên nhiều hơn Mỹ

VietTimes -- Reuters đưa tin vào ngày 21 tháng 10, một nghiên cứu của Tập đoàn Credit Suisse Thụy Sỹ cho thấy số lượng triệu phú USD ở Trung Quốc và Mỹ đang ngày một gia tăng, số người giàu có ở Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ.
Các triệu phú người Trung Quốc đang xuất hiện ngày một nhiều
Các triệu phú người Trung Quốc đang xuất hiện ngày một nhiều

Mỗi năm, Tập đoàn Credit Suisse đều tiến hành khảo sát các triệu phú trên toàn thế giới (những người trưởng thành có tài sản từ 1 triệu USD trở lên). Theo dữ liệu mới nhất do Credit Suisse công bố vào ngày 21/10, tính đến giữa năm 2019, có 100 triệu người Trung Quốc đã nằm trong top 10% của danh sách những người giàu nhất toàn cầu, trong khi Mỹ là 99 triệu.

Người phụ trách Bộ phận Nghiên cứu và Kinh tế Toàn cầu của Credit Suisse nói: “Mỹ và Trung Quốc đều rất xuất sắc trong việc tạo ra của cải. Mỹ đã đóng góp 3.800 tỷ USD còn Trung Quốc là 1.900 tỷ USD.

Dữ liệu cho thấy số lượng triệu phú trên toàn thế giới ước tính là 46,8 triệu người, tăng 1,1 triệu so với năm 2018. Họ có tổng giá trị ròng là 158.300 tỷ USD, chiếm 44% tổng tài sản của cả thế giới. Báo cáo cũng ước tính 55.000 người trưởng thành trên toàn thế giới có ít nhất 100 triệu USD trở lên, trong đó 4.830 người có tài sản ròng từ 500 triệu USD trở lên.

Báo cáo dự đoán tổng tài sản toàn cầu đã tăng 2,6% trong năm qua và sẽ tăng 27% trong 5 năm tới và sẽ đạt 459.000 tỷ USD vào năm 2024.

Ông chủ Tencent Mã Hóa Đằng (Ma Huateng), người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản 38,8 tỷ USD.
Ông chủ Tencent Mã Hóa Đằng (Ma Huateng), người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản 38,8 tỷ USD.

Trước đó, theo bản xếp hạng danh sách tỷ phú của Forbes năm 2019 thì 5 người giàu nhất Trung Quốc lần lượt là: Mã Hóa Đằng ông chủ mạng truyền thông Tencent, xếp hạng 20 thế giới với tổng tài sản 38,8 tỷ USD; Mã Vân (Jack Ma) ông chủ hãng kinh doanh trực tuyến Alibaba, xếp hạng 21, tài sản 37,3 tỷ USD; Hứa Gia Ấn chủ kinh doanh địa ốc, xếp thứ 22, có 36,2 tỷ USD; Vương Kiện Lâm chủ kinh doanh địa ốc, xếp thứ 36, có 22,6 tỷ USD và Dương Huệ Nghiên, chủ kinh doanh địa ốc, xếp thứ 42, tài sản 22,1 tỷ USD.

Trong khi đó, cả 5 người giàu nhất thế giới đều là người Mỹ, gồm: Jeff Bezos, chủ hãng bán hàng trực tuyến Amazon xếp thứ nhất, 114 tỷ USD; Bill Gates, chủ hãng phần mềm Micosotf, xếp thứ 2, tài sản 106 tỷ USD; Warren Buffett, xếp thứ 3, tài sản 80,8 tỷ USD; Mark Zuckerberg chủ hãng Facebook, xếp thứ 4, tài sản 69,6 tỷ USD; Larry Ellison, xếp thứ 5, tài sản 65 tỷ USD.

Theo Đa Chiều