Singapore sẽ chi 3 tỷ USD mua 15 máy bay chiến đấu F-35, trở thành quốc gia thứ 4 ngoài Mỹ sở hữu loại máy bay hiện đại này

VietTimes -- Singapore được coi là một quốc gia khá phát triển tại châu Á. Tuy nhiên,  đất nước này được coi là kín tiếng và sức mạnh quân sự của họ không quá nổi bật. Singapore thực sự là một quốc gia nhập cư và hầu hết mọi người là người nhập cư từ các quốc gia khác nhau. Mặc dù Singapore là một quốc gia không chú ý nhiều đến sức mạnh quân sự, đã phát triển khá chậm trong cả hải quân và lục quân, nhưng về không quân, thực lực của Singapore lại rất mạnh.
Singapore đã đặt hàng mua của Mỹ 15 chiếc F-35 trị giá 3 tỷ USD (Ảnh: Straitstimes)
Singapore đã đặt hàng mua của Mỹ 15 chiếc F-35 trị giá 3 tỷ USD (Ảnh: Straitstimes)

Không quân Singapore (RSAF) hiện có 280 máy bay quân sự, bao gồm các loại chiến đấu F-16 và trực thăng vũ trang Apache tiên tiến của Mỹ. Ở châu Á, thực lực của Không quân Singapore được xếp hạng khá cao hơn, sức mạnh của nó được đánh giá là “không thua kém Việt Nam”. Hiện nay Singapore lại sắp tăng cường lực lượng không quân.

Trang tin Sohu ngày 3/2 dẫn nguồn tin nước ngoài cho biết, Singapore dự định chi 3 tỷ USD để mua 15 máy bay chiến đấu F-35 tàng hình của Mỹ. Nếu đây là sự thật, Singapore sẽ trở thành quốc gia thứ tư triển khai máy bay chiến đấu F-35 ngoài  Hoa Kỳ. Ba nước đầu tiên là Israel, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với phi đội 15 chiếc F-35, Singapore sẽ trở thành quốc gia thứ 4 ngoài Mỹ sở hữu loại chiến đấu cơ tàng hình hiện đại này (Ảnh: Sohu)
Với phi đội 15 chiếc F-35, Singapore sẽ trở thành quốc gia thứ 4 ngoài Mỹ sở hữu loại chiến đấu cơ tàng hình hiện đại này (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, điều mà mọi người chưa rõ là Hoa Kỳ trước đó đã tuyên bố với bên ngoài rằng dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu F-35 của họ đã hoạt động hết công suất, năng suất rõ ràng là không đủ đáp ứng. Nhưng lần này phía Mỹ nhận đơn đặt hàng sản xuất 15 máy bay F-35 cho Singapore, mọi người không thể không đặt câu hỏi thông tin nào là đúng và đâu nào là thông tin sai. Từ việc Mỹ đặc biệt sản xuất máy bay chiến đấu F-35 cho Singapore, có thể thấy vị thế của Singapore đối với Hoa Kỳ vẫn rất quan trọng. Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng vị trí địa lý của Singapore rất đặc biệt và có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc duy trì sự ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài khả năng tàng hình, F-35 còn có thể cất hạ cánh thẳng đứng và trên đường băng ngắn (Ảnh: Sohu)
Ngoài khả năng tàng hình, F-35 còn có thể cất hạ cánh thẳng đứng và trên đường băng ngắn (Ảnh: Sohu)

Sohu bình luận, vào lúc này, Hoa Kỳ lựa chọn lôi kéo liên minh với Singapore. Rõ ràng, họ đang triển khai lực lượng quân sự mới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cách bố trí chiến lược này có thể trở thành chìa khóa cho chính sách mới của Mỹ. Trung Quốc, nước đang trỗi dậy nhanh chóng ở châu Á, có thể bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-35 tại Singapore. Từ đó, có thể thấy rằng mục đích của Hoa Kỳ là rất rõ ràng; đây hiển nhiên là một âm mưu.