Siêu thành phố thông minh Nhật Tân sẽ khởi công đầu năm 2018

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết, Dự án thành phố thông minh tại khu vực phía Bắc Hà Nội (thuộc hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài), với tổng trị giá hơn 4 tỷ USD sẽ được khởi công vào đầu năm 2018.
Mô hình thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội
Mô hình thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội
Đây là dự án Tập đoàn BRG hợp tác với Tập đoàn Sumitomo để cùng đầu tư. Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam - Nhật Bản hồi tháng 6/2017. Tới đây, Tổng giám đốc Sumitomo Nhật Bản sẽ dẫn một đoàn doanh nghiệp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Được sự đồng ý của TP. Hà Nội, Tập đoàn BRG đã tự ứng vốn và mời tư vấn nước ngoài phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập ra quy hoạch 2 bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài có chiều dài 11,1 km từ tháng 7/2011.

Quy hoạch tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long - Hà Nội với ý tưởng chính là Rồng đón ngọc, trong đó xương sống là tuyến đường cao tốc kết nối từ Sân bay về trung tâm Thành phố, đầu Rồng quay về sông Hồng - Hồ Tây, tạo nên khu kiến trúc phức hợp theo mô hình của một thành phố hiện đại với trung tâm tài chính quốc tế, làng văn hóa ASEAN, khu vực hội chợ, các trung tâm văn hóa, thương mại và các trung tâm hội nghị quy mô, tầm cỡ. Đồ án sau khi được trưng bày đã thu hút rộng rãi sự quan tâm của công chúng.

Theo Tin nhanh chứng khoán
http://tinnhanhchungkhoan.vn/cung-cau/sieu-thanh-pho-thong-minh-nhat-tan-se-khoi-cong-dau-nam-2018-206744.html