Siêu tên lửa Nga khiến Mỹ không thể chống chọi

VietTimes -- Giới quân sự cấp cao Mỹ lo ngại trước báo cáo về việc máy bay cường kích MiG-31 của Nga có trang bị tên lửa Kinzhal bắt đầu nhận nhiệm vụ trực chiến, theo cổng thông tin Military Watch.
Tên lửa Kinzhal được lắp trên tiêm kích đánh chặn tầm xa Mig-31
Tên lửa Kinzhal được lắp trên tiêm kích đánh chặn tầm xa Mig-31

Một số nhân viên quân sự cấp cao trong Lầu Năm Góc lưu ý rằng Mỹ không được bảo vệ trước vũ khí siêu âm của Nga. Ví dụ, quân đội Mỹ không thể chống chọi với vũ khí phát triển tốc độ hơn Mach 3, trong khi tên lửa mới nhất của Nga có thể đạt tới Mach 5, Mach 10 và thậm chí Mach 20.

Giới tướng lĩnh quân sự cũng lưu ý rằng Mỹ không thể đối phó ngay cả với các tên lửa cận âm của Liên Xô thuộc lớp SCUD.

MiG-31 được tối ưu hóa để mang tên lửa hạng nặng, và tốc độ cao của nó là cơ sở rất tốt cho việc triển khai Kinzhal. Tên lửa có khả năng  tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gần 2000 km, vượt quá tầm bắn của hệ thống phòng không của kẻ thù tiềm năng.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov nhấn mạnh rằng Kinzhal là bất khả xâm phạm và có sức mạnh chiến đấu rất lớn. 

Tướng Borisov cho biết, 10 máy bay đánh chặn MiG-31 trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đã bắt đầu làm nhiệm vụ trực chiến-thử nghiệm.