SEA Games 31: Việt Nam đặt mục tiêu 6-8 HCV cho bộ môn Lặn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mới đây, đội tuyển lặn Việt Nam đã bày tỏ quyết tâm giành hạng nhất toàn đoàn bộ mônlặn tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
SEA Games 31
SEA Games 31

Theo thông tin từ Vietnam Plus, đội tuyển lặn (Finswimming) Việt Nam đang phấn đấu đạt khoảng 6 đến 8 trên tổng số 13 huy chương vàng (HVC), giành hạng nhất toàn đoàn bộ môn này tại SEA Games 31.

Được biết, ở SEA Games 22 được tổ chức năm 2003, lần đầu tiên Lặn được đưa vào là thi đấu. Tại đây, đội tuyển Lặn Việt Nam đã mang về 13 trên tổng số 16 HCV.

Đến SEA Games 25 diễn ra ở Lào và SEA Games 26 ở Indonesia, Việt Nam lần lượt giành được 4 và 6 HCV. Huấn luyện viên đội tuyển lặn Hoàng Quốc Bình cho biết, Việt Nam đang đứng đầu về bộ môn này không chỉ ở Đông Nam Á mà còn cả châu Á.

Thái Lan, Philippines và Indonesia cũng đang dần đang chứng tỏ bản lĩnh ở bộ môn thể thao này với nhiều vận động viên tài năng, có chỉ số ngang ngửa với các vận động viên hàng đầu Việt Nam ở một số hạng mục. Mặc dù vậy, đội tuyển lặn Việt Nam vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng.

SEA Games 31 với chủ đề "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận từ ngày 12/5 đến 23/5 với gần 40 môn thi đấu, dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 10.000 người tham gia.