SEA Games 31: Lễ xuất quân ấn tượng của chủ nhà Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó có 961 vận động viên, 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia và 46 lãnh đội thi đấu 40/40 môn, 508/526 nội dung tại đại hội.
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 140 Huy chương Vàng trở lên tại SEA Games 31. Ảnh AT
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 140 Huy chương Vàng trở lên tại SEA Games 31. Ảnh AT

Tối 28/4/2022 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 31.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 bắt đầu bằng lễ dâng hương tại khu vực quảng trường Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Hà Nội. Tiếp sau đó là báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 31 của trưởng đoàn Trần Đức Phấn và bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Các VĐV tự tin vào chiến thắng. Ảnh LĐ

Các VĐV tự tin vào chiến thắng. Ảnh LĐ

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 140 Huy chương Vàng trở lên tại SEA Games 31 để giành ngôi nhất toàn đoàn. Chủ nhà Việt Nam quyết tâm tổ chức một đại hội fair-play theo đúng tinh thần Olympic, không phải giành huy chương bằng mọi giá.

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng đã đại diện các VĐV đoàn thể thao Việt Nam đọc lời tuyên thệ, phấn đấu sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ này, ca sĩ Tùng Dương và các VĐV đội tuyển quốc gia Việt Nam đã trình bày ca khúc Hãy tỏa sáng (Let’s Shine) - bài hát chính thức của SEA Games 31.