Sau khi quân Nga vào Ukraine, FIFA cấm các đội bóng Nga thi đấu dưới quốc kỳ và quốc ca Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) đã ra quyết định quan trọng đối với bóng đá Nga: các đội bóng Nga chỉ được tham gia dưới danh nghĩa RFU, không được chào cờ, phát quốc ca Nga.
Trong thời gian tới, sẽ không còn các trận bóng đá quốc tế trên các sân vận động Nga nữa (Ảnh: Sunnews).
Trong thời gian tới, sẽ không còn các trận bóng đá quốc tế trên các sân vận động Nga nữa (Ảnh: Sunnews).

Vào sáng sớm hôm nay (28/2), trang web chính thức của FIFA đã đưa ra một tuyên bố thông báo rằng các hiệp hội thành viên đại diện cho Nga cần tham gia với danh nghĩa "Liên đoàn bóng đá Nga", các trận đấu "sân nhà" của đội Nga sẽ được thi đấu tại địa điểm trung lập và không được sử dụng quốc kỳ và quốc ca Nga.

Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) cho biết họ đã đối thoại và duy trì liên hệ chặt chẽ với các Liên đoàn bóng đá Ba Lan, Thụy Điển và Séc để tìm kiếm giải pháp phù hợp cho các vấn đề liên quan đến việc họ tranh suất dự World Cup với Nga.

Tuyên bố của FIFA cho biết, để giải quyết các vấn đề liên quan đến bóng đá Nga, FIFA và các liên đoàn bóng đá châu lục khác nhau, trong đó có UEFA, đã cùng nhau tham khảo ý kiến ​​và tuân theo lời khuyên của Ủy ban Olympic quốc tế để đưa ra quyết định mới nhất.

Tới đây, các đội bóng đá Nga sẽ chỉ được thi đấu dưới danh nghĩa Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU).

Tới đây, các đội bóng đá Nga sẽ chỉ được thi đấu dưới danh nghĩa Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU).

Sau thông báo trước đó của UEFA nói các trận đấu của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Nga phải được tổ chức ở các sân trung lập, FIFA cũng xác nhận rằng bất kỳ giải bóng đá quốc tế nào đều không được tổ chức tại Nga và các trận đấu trên sân nhà của họ sẽ được chơi ở các sân trung lập và không có khán giả.

Tất cả các hiệp hội thành viên đại diện cho Nga sẽ không được thi đấu dưới danh nghĩa nước Nga và chỉ được tham gia các giải thi đấu bóng đá quốc tế dưới danh nghĩa "Liên đoàn bóng đá Nga (RFU)”. Ngoài ra, không được sử dụng quốc kỳ và quốc ca Nga trong các giải bóng đá quốc tế mà "Liên đoàn bóng đá Nga" tham gia.

FIFA nhấn mạnh sẽ tiếp tục đối thoại với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và các tổ chức thể thao quốc tế khác, đồng thời sẽ có những biện pháp tiếp theo tùy tình hình cụ thể trong tương lai, bao gồm cả khả năng hủy bỏ tư cách tham gia giải của Nga.

Tại vòng play-off World Cup Qatar 2022 khu vực châu Âu sắp tới, Ba Lan, Thụy Điển và CH Séc nằm cùng bảng với Nga, Liên đoàn bóng đá của 3 đội trên đã lần lượt ra thông báo sẽ không tham dự các trận đấu với đội tuyển Nga. FIFA cho biết họ đã đối thoại và duy trì liên hệ chặt chẽ với các Liên đoàn bóng đá Ba Lan, Thụy Điển và Séc để tìm kiếm giải pháp phù hợp cho các vấn đề liên quan đến suất dự World Cup.

Trước đó, tối 27/2 theo giờ địa phương, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng đã tuyên bố, "trong tương lai gần", Anh sẽ không thi đấu với Nga trong bất kỳ giải đấu bóng đá quốc tế nào. Các giải đấu này sẽ bao gồm mọi cấp độ, mọi lứa tuổi và cả giải bóng đá dành cho người khuyết tật.

Liên đoàn bóng đá của Ba Lan, Thụy Điển và Cộng hòa Séc cho biết vào thứ Năm (24/2): sau khi ông Putin đưa quân vào Ukraine, không nên cho phép Nga đăng cai tổ chức vòng loại World Cup vào tháng tới.

Tuyển Nga sẽ tiếp tuyển Ba Lan trong trận bán kết play-off World Cup vào ngày 24 tháng 3 và nếu vượt qua Ba Lan, họ sẽ tiếp Thụy Điển hoặc Cộng hòa Séc vào ngày 29 tháng 3 với tư cách chủ nhà trong trận chung kết bảng B.

"Liên đoàn bóng đá Ba Lan (PZPN), Thụy Điển (SvFF) và Cộng hòa Séc (FACR) đã bày tỏ lập trường rằng các trận đấu playoff ... quyết không thể được diễn ra trên lãnh thổ của Liên bang Nga", họ nói trong một tuyên bố chung.

Bóng đá Nga đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi sân chơi quốc tế (Ảnh: Sunnews).

Bóng đá Nga đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi sân chơi quốc tế (Ảnh: Sunnews).

"Sự leo thang quân sự mà chúng tôi quan sát được có hậu quả nghiêm trọng về an ninh đối với đội tuyển bóng đá quốc gia và phái đoàn chính thức của chúng tôi", họ nói thêm.

Các liên đoàn bóng đá các nước này cho biết họ mong nhận được phản hồi ngay lập tức từ FIFA và UEFA để tìm địa điểm thay thế.

Trước đó, ông Karl-Erik Nilsson, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) đã nói rằng việc thi đấu ở vòng loại trực tiếp của World Cup ở Nga là "điều không thể tưởng tượng được". "Như mọi người có thể thấy bây giờ, hoàn toàn không có ai muốn thi đấu ở Nga", ông nói.

Nga cũng sẽ bị loại khỏi giải Euro Champions League năm nay, với việc UEFA tổ chức cuộc họp đặc biệt của ủy ban điều hành giải vào thứ Sáu (25/2) đã quyết định dời trận chung kết của giải khỏi St Petersburg.