Sau Caesar của Pháp, đến lượt pháo tự hành tối tân PzH-2000 của Đức rơi vào tay Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ukraine một lần nữa làm nhiệm vụ “cấp phát vũ khí phương Tây cho Nga”. Theo tờ Bild của Đức, sau pháo Caesar của Pháp, lại có thêm pháo tự hành tiên tiến mà Đức cung cấp cho Ukraine đã rơi vào tay quân đội Nga.
Pháo tự hành PzH-2000 đắt tiền với công nghệ tiên tiến Đức cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Wiki)
Pháo tự hành PzH-2000 đắt tiền với công nghệ tiên tiến Đức cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Wiki)

Được biết lựu pháo tự hành PzH-2000 (Panzerhaubitze 2000) mà quân đội Nga thu giữ được của Ukraine lần này là một trong những loại pháo tự hành công nghệ cao và đắt tiền nhất thế giới.

Một trong những tính năng của nó là có tốc độ bắn cao, ở chế độ bắn nhanh, PzH-2000 có thể bắn 3 quả đạn trong 9 giây, 10 quả trong 56 giây, từ 10 đến 13 phát liên tiếp trong 1 phút. PzH-2000 có thể tự động hỗ trợ chế độ pháo kích 5 vòng đồng thời (Multiple Rounds Simultaneous Impact, MRSI). Việc nạp đạn của nó hoàn toàn tự động và chỉ với 2 người điều khiển có thể nạp lại ổ đạn 60 viên trong 12 phút. Đối thủ của PzH-2000 là pháo tự hành XM2001 (XM2001 Crusader), đã bị ngừng sản xuất do cắt giảm ngân sách, khiến nó giành được nhiều đơn đặt hàng hơn từ các nước NATO để thay thế pháo tự hành M109 cũ hơn của Mỹ. Mỗi cỗ PzH-2000 có giá thành 4,5 triệu USD (có tin năm 2010 PzH-2000 được Đức bán với giá 7 triệu USD/khẩu).

Truyền thông Đức cho rằng các chuyên gia quân sự Nga đang tiến hành nghiên cứu về PzH-2000. Quân đội Ukraine đã nhận được tổng cộng 12 cỗ pháo loại này, 7 cỗ trong số đó do Đức cung cấp và 5 do Hà Lan cung cấp. Ngoài ra, người Đức còn chịu trách nhiệm huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine sử dụng loại pháo tự hành này trên đất Đức.

Ukraine đã nhận được 12 khẩu PzH-2000 từ Đức và Hà Lan (Ảnh: Topwar).

Ukraine đã nhận được 12 khẩu PzH-2000 từ Đức và Hà Lan (Ảnh: Topwar).

Điều khiến với người Đức cảm thấy mất mặt nhất là, Thủ tướng Olaf Scholz muốn tăng gấp ba lần ngân sách quân sự. Nhưng thực tế là Đức không có chiến tranh với ai, người Đức đang chi tiền để mua vũ khí cho Ukraine, và kết cục là chúng lại lọt vào tay người Nga. Nước Đức mất tiền và công nghệ, còn bao nhiêu tiền nữa phải chi trả cho Ukraine, và cái giá của người Đức rốt cục phải trả là gì đều không thể biết được.

“PzH-2000” có nghĩa là “lựu pháo bọc thép của những năm 2000”. Đây là hệ thống lựu pháo tự hành thế hệ mới do hãng Krauss-Maffei Wegmann của Đức phát triển cho Lục quân Đức. Đây là một trong những loại pháo tự hành tiên tiến nhất trên thế giới với ưu thế nằm ở các cuộc tấn công có độ chính xác cao và chiến đấu từ tầm xa.

Tờ Bild của Đức phàn nàn rằng Đức không có thời gian để gửi tiếp một lô pháo tự hành PzH 2000 tới Ukraine. Đau hơn nữa là khẩu pháo PzH-2000 này được quân Nga hạ bằng súng phóng lựu chống tăng Panzerfaust-3, loại súng này cũng được Đức cung cấp cho quân đội Ukraine.

Ngày 23/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Reznikov thông báo Ukraine đã nhận được lô pháo 12 khẩu pháo tự hành PzH-2000 của Đức, trong đó 7 khẩu do Đức cung cấp và 5 khẩu khác do Hà Lan cung cấp. Ngoài ra, người Đức còn huấn luyện sử dụng pháo cho các pháo thủ Ukraine ở bên trong nước Đức. Việc chuyển giao các khẩu pháo PzH-2000 vẫn chưa hoàn tất vào thời điểm này, và người Đức đã thông báo sẽ chuyển một lô pháo khác cho Kiev.

Nga đã thu được từ tay Quân đội Ukraine 2 khẩu pháo tự hành Caesar của Pháp (Ảnh: QQ).

Nga đã thu được từ tay Quân đội Ukraine 2 khẩu pháo tự hành Caesar của Pháp (Ảnh: QQ).

Trước đó, hãng Caesar đã thông báo tại Pháp rằng hai khẩu pháo tự hành bánh lốp 155mm của họ đã bị rơi vào tay quân đội Nga. Người ta chú ý đến thông điệp từ Nhà máy Chế tạo xe hơi "Uralvagonzavod" (UVZ) gửi tới Thủ tướng Pháp Emanuel Macron, trong đó UVZ đã "cảm ơn" vì được chuyển giao loại lựu pháo tiên tiến này, gây nên một vụ bê bối ở Paris. Nếu thông tin về pháo PzH-2000 của Đức bị rơi vào tay quân Nga được xác nhận bởi, thì có thể có thêm một vụ bê bối ở Berlin.

Chính phủ Ukraine dự định chi 1,7 tỷ USD để mua 100 khẩu PzH-2000, dự kiến sẽ nhận đủ hàng vào năm 2024. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Đức đã giao cho Ukraine 12 khẩu.

Một số thông số kỹ thuật của pháo tự hành PzH-2000:

Trọng lượng 55,3 tấn, chiều dài: 11,7m; chiều rộng 3,6m; cao 3,1m; kíp xe: 5 người (Khẩu đội trưởng, lái xe, xạ thủ, 2 nhân viên nạp đạn); pháo chính cỡ nòng: 155mm, tầm bắn 40km với đạn thường, 56km với đạn phản lực; dung lượng đạn: 60 viên.

Vũ khí phụ: súng máy MG3 7,62mm; phạm vi tác chiến: 420km; tốc độ hành trình: 60km/h.