Sau Bí thư Hồ Bắc, đến lượt Bí thư thành ủy Vũ Hán bị ngã ngựa vì dịch bệnh COVID-19

VietTimes -- Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới (COVID-19) vẫn hoành hành, đồng thời, việc thay đổi nhân sự trong quan chức lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán cũng đáng diễn ra gấp gáp. Ngày 13/2, theo hãng tin Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc, sau khi Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương bị thay thế bởi Thị trưởng Thượng Hải Ứng Dũng, đến lượt Mã Quốc Cường, Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, Bí thư Thành ủy Vũ Hán bị cách chức.
Ông Vương Trung Lâm được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều về làm Bí thư thành ủy Vũ Hán (Ảnh: Đa Chiều).
Ông Vương Trung Lâm được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều về làm Bí thư thành ủy Vũ Hán (Ảnh: Đa Chiều).

Tân Hoa xã cho biết, người thay thế ông Mã Quốc Cường là ông Vương Trung Lâm, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư thành ủy Tế Nam – thành phố thủ phủ của tỉnh Sơn Đông.

Theo tư liệu công khai, ông Vương Trung Lâm (Wang Zhonglin), sinh 1962, quê Sơn Đông, tham gia công tác 7/1984; ông vào Đảng Cộng sản Trung Quốc 6/1984, Tiến sĩ quản lý kinh tế, đã tốt nghiệp Học viện Chính trị pháp luật Hoa Đông và Đại học Hải Dương Trung Quốc. Ông đã phục vụ lâu năm trong ngành Công an và hệ thống Chính pháp. Từ tháng 11/2016 ông là Phó Bí thư thành ủy, quyền Thị trưởng Tế Nam. Tháng 4/2017 được bầu làm Thị trưởng Tế Nam. Tháng 5/2018, ông được bầu làm Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư thành ủy Tế Nam. Ngày 13/2, ông được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều động làm Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hồ Bắc, Bí thư thành ủy Vũ Hán.

Ông Mã Quốc Cường (Ma Guoqiang), sinh tháng 11/1963, người dân tộc Hồi, quê tỉnh Hà Bắc. Ông là Kế toán viên cao cấp, Thạc sĩ, đã tốt nghiệp Học viện Đường sắt Bắc Kinh, vào Đảng 12/1985. Ông từng giữ các chức Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Vũ Hán, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gang thép Bảo Sơn, Vũ Hán. Tháng 10/2017, ông Mã Quốc Cường được bầu làm Ủy viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương tại Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ tháng 7/2018, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc và Bí thư Thành ủy Vũ Hán, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Hán. Ông đã từ chức Chủ tịch HĐND Thành phố Vũ Hán vào ngày 6/1/2020. Hôm 10/2 ông Mã Quốc Cường đã bị cộng đồng mạng chỉ trích và giễu cợt khi tuyên bố 99% cư dân toàn thành phố đã được rà soát, sàng lọc về bệnh dịch.

Ông Mã Quốc Cường, người vừa bị mất chức Bí thư thành ủy Vũ Hán (Ảnh: CCTV)
Ông Mã Quốc Cường, người vừa bị mất chức Bí thư thành ủy Vũ Hán (Ảnh: CCTV)

Trước đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố Thị trưởng Thượng Hải Ứng Dũng sẽ kế nhiệm ông Tưởng Siêu Lương với tư cách là Ủy viên thường vụ và Bí thư của Tỉnh ủy Hồ Bắc.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các quan chức tỉnh và thành phố Hồ Bắc và Vũ Hán bao gồm Bí thư tỉnh ủy Tưởng Siêu Lương, Tỉnh trưởng Hồ Bắc Vương Hiểu Đông, Bí thư thành ủy Vũ Hán Mã Quốc Cường và Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng đều bị giới truyền thông cho là phải chịu trách nhiệm về việc kém hiệu quả trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh kém. Việc Tưởng Siêu Lương và Mã Quốc Cường bị mất chức được cho là mở đầu cho việc thanh lọc một loạt quan chức có liên quan ở Hồ Bắc, thậm chí có thể ở cả trung ương.