Sát thủ Tu-160 Nga hay B-1B Mỹ mạnh hơn?

Tu-160 của Nga lớn hơn và nhanh hơn so với B-1B. Ngoài ra, Tu-160 có trọng lượng cất cánh lớn nhất 272.000 kg và đạt tốc độ hơn 2,05 Mach, trong khi máy bay ném bom của Mỹ có thể cất cánh nếu trọng lượng của nó không vượt quá 216.000 kg.
Chiến đấu cơ Su-30SM hộ tống Tu160 làm nhiệm vụ tại chiến trường Syria
Chiến đấu cơ Su-30SM hộ tống Tu160 làm nhiệm vụ tại chiến trường Syria

Tạp chí Mỹ National Interest vừa so sánh máy bay ném bom Tu-160 với đối thủ B-1B “Lancer” của Mỹ.

Theo báo Mỹ hai máy bay trông giống nhau, vai trò của chúng cũng trùng hợp, nhưng hai máy bay ném bom hơi khác nhau.

B-1B của Mỹ hoạt động trên độ cao thấp và đạt tốc độ 1,25 Mach nên máy bay ném bom không thể bay qua lãnh thổ có hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, máy bay có thể nhận được hình ảnh radar của các vật thể trên mặt đất và sử dụng vũ khí có độ chính xác cao. Kể từ bắt đầu hoạt động quân sự của Mỹ tại Iraq và Afghanistan, máy bay ném bom này đã được trang bị chiếc Sniper XR.

Tu-160 của Nga lớn hơn và nhanh hơn so với B-1B. Ngoài ra, Tu-160 có trọng lượng cất cánh lớn nhất 272.000 kg và đạt tốc độ hơn 2,05 Mach, trong khi máy bay ném bom của Mỹ có thể cất cánh nếu trọng lượng của nó không vượt quá 216.000 kg.

Máy bay ném bom Nga được trang bị các tên lửa hành trình tầm xa X-55. Tu-160 có khả năng mang 12 tên lửa như vậy. Máy bay ném bom cũng có tên lửa hành trình X-102 với đầu đạn nhiệt hạch.

Theo SP