Sắp có xe buýt từ Trung tâm Hà Nội tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất việc mở tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo UBND TP trước ngày 10/12/2017.
Hà Nội tiếp tục mở thêm nhiều tuyến xe buýt mới - Ảnh minh họa, Báo Giao thông.
Hà Nội tiếp tục mở thêm nhiều tuyến xe buýt mới - Ảnh minh họa, Báo Giao thông.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có Văn bản số 11347/VP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng và Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý về việc phối hợp hoạt động và mở tuyến xe buýt từ trung tâm Hà Nội tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị TP. Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện về phương tiện công cộng, chỉ đạo mở tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần tạo điều kiện thuận tiện trong việc tiếp cận khu du lịch và tăng cường kết nối tuyến du lịch phía Tây Thủ đô.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý thống nhất chỉ đạo giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất việc mở tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo UBND TP trước ngày 10/12/2017.

Đồng thời, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thống nhất đề xuất việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và đưa học sinh, sinh viên đến thăm quan, học tập, giao lưu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo UBND TP trước ngày 10/12/2017.

Trước đó, vào năm 2016, Tổng công ty đã mở mới 7 tuyến xe buýt trong đó 2 tuyến kết nối đến các khu đô thị trung tâm; 3 tuyến mở rộng vùng phục vụ đến các huyện ngoại thành chưa có xe buýt trợ giá như Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Xuân Mai, Hòa Lạc và 2 tuyến buýt chất lượng cao kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài…

Năm 2017, Tổng công ty vận tải Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển xe buýt; trong đó mở 14 tuyến xe buýt mới. Dự kiến đến năm 2020, Hà Nội sẽ mở thêm tổng cộng 62 tuyến buýt nâng tổng số 150 tuyến.