Thi vào lớp 10:

Sáng nay (2/6) học sinh bắt đầu thi môn ngữ văn

VietTimes – Sáng 2/6, học sinh thi vào lớp 10 bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút.
Phụ huynh học sinh đứng chờ con ở điểm thi. Ảnh: Minh Thúy
Phụ huynh học sinh đứng chờ con ở điểm thi. Ảnh: Minh Thúy

Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đội mưa đưa con đến điểm thi với tâm trạng khá căng thẳng, vì ngữ văn là môn thi tự luận, khá khó đối với nhiều học sinh.

Nhiều phụ huynh đội mưa đưa con đi thi . Ảnh: Minh Thúy
Nhiều phụ huynh đội mưa đưa con đi thi . Ảnh: Minh Thúy

Chị T. (Mai Dịch, Cầu Giấy), phụ huynh học sinh tại điểm thi THCS Dịch Vọng chia sẻ, để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, chị đã cho cháu đi học thêm 4 môn: toán, ngữ văn, lịch sử và tiếng anh. Chị T. cho hay, trước đó chị đã cho con thi thử môn ngữ văn ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, với khoảng thời gian 120 phút, con chị không đủ thời gian để hoàn thành bài thi. Do đó, chị T. khá lo lắng với môn ngữ văn thi trong sáng nay.

Điểm thi vào lớp 10 tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Ảnh: Minh Thúy
Điểm thi vào lớp 10 tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Ảnh: Minh Thúy

Tại điểm thi ở Trường THCS Lê Quý Đôn, mặc dù học sinh đã bắt đầu làm bài thi nhưng phụ huynh học sinh ở ngoài cổng trường khá sốt ruột và cùng nhau dự đoán đề thi ngữ văn năm nay.

Hầu hết phụ huynh đều mong muốn đề thi môn ngữ văn sẽ vào những kiến thức cơ bản để các con có tinh thần, động lực chuẩn bị cho môn toán thi vào chiều nay. Anh H. (Nghĩa Tân, Cầu Giấy) chia sẻ, mặc dù đã chuẩn bị cho con ôn thi môn ngữ văn cách đây 2 tháng nhưng anh vẫn lo lắng về bài thi của cháu. Anh H. cho hay, vì học lệch nên con anh ôn thi môn ngữ văn khá vất vả.