Samsung ra mắt dòng smartphone Galaxy S23 mới với camera cải tiến cùng nhiều tính năng khác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại sự kiên Unpacked hôm 1/2, Samsung đã cho ra mắt dòng Galaxy S23 mới của mình với hàng loạt cải tiến. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn cho rằng mẫu điện thoại này vẫn chưa đáng để người dùng nâng cấp.
Ảnh: CNBC
Ảnh: CNBC

Samsung mới đây đã ra mắt dòng điện thoại thông minh Galaxy hàng đầu của mình với hàng loạt nâng cấp mới nhằm cố gắng thu hút người dùng nâng cấp trong bối cảnh điều kiện kinh tế vĩ mô và nhu cầu của người tiêu dùng suy yếu.

Dòng điện thoại thông minh Galaxy S23 có ba mẫu mới: S23 tiêu chuẩn, S23+ và S23 Ultra cao cấp nhất. S23 và S23+ có giá lần lượt là 799 USD và 1.000 USD. Mẫu cao cấp nhất sẽ có giá bán lẻ là 1.200 USD.

Cả ba đều có sẵn để đặt hàng trước ngay hôm nay và sẽ lên kệ vào ngày 17 tháng 2. Được biết, Samsung thường phát hành các mẫu Galaxy S hàng đầu của mình vào nửa đầu năm và dòng điện thoại gập Galaxy Z vào nửa cuối năm.

Một trong những nâng cấp được người dùng mong chờ nhiều nhất trong phiên bản S23 năm nay là camera. Samsung cho biết, Galaxy S23 Ultra, có cảm biến “pixel thích ứng” 200 megapixel với khả năng tích hợp 16 pixel thành một điểm ảnh lớn hơn để chụp sáng, chi tiết hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Nó cũng hỗ trợ chụp ảnh RAW ở độ phân giải 50MP cho phép người dùng dễ dàng chỉnh sửa hậu kỳ. Ngoài ra, Galaxy S23 Ultra cũng có camera góc siêu rộng 12MP, hai ống kính tele 10MP với zoom quang học 3x và 10x, cùng camera selfie 12MP.

Samsung cho biết thêm, khả năng chụp ảnh thiếu sáng của người dùng cũng được hỗ trợ với tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều từ chipset mới được phát triển với sự hợp tác của Qualcomm.

Năm nay Samsung chỉ sử dụng duy nhất chipset Snapdragon 8 Gen 2 tùy chỉnh cho tất cả các mẫu Galaxy S23. Tên gọi chính thức của con chip này là “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“. Nó có xung nhịp cao hơn (3,36GHz so với 3,2GHz), GPU Adreno mạnh hơn và hiệu quả hơn so với phiên bản thông thường.

Ngoài ra còn có một tính năng video trên thiết bị có tên là “astro hyperlapse” cho phép người dùng chụp ảnh chuyển động tua nhanh thời gian — ví dụ: chuyển động của các ngôi sao — mà không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào.

Một vài điểm nổi bật khác của Galaxy S23 Ultra có thể kể đến như màn hình 6,8 inch 120Hz Dynamic AMOLED 2X độ phân giải QHD+, độ sáng tối đa 1.750 nits, tần số lấy mẫu cảm ứng 240Hz, khe cắm bút S Pen tích hợp, pin 5.000mAh, sạc nhanh có dây 45W, sạc nhanh không dây 15W, RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong tối đa 1TB.

Bên cạnh đó Galaxy S23 và Galaxy S23+ mang đến một thiết kế mới so với thế hệ trước. Cả hai đều đã loại bỏ cụm camera lồi với các ống kính được thiết kế riêng biệt giống như mẫu Ultra, mang đến sự đồng nhất về ngoại hình cho cả dòng sản phẩm này. Chúng cũng được trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 2 tùy chỉnh hứa hẹn mang đến hiệu suất cao hơn, cùng máy ảnh selfie có độ phân giải 12MP giống như mẫu cao cấp nhất. Galaxy S23 có pin dung lượng 3.900mAh hỗ trợ sạc nhanh không dây 25W và có dây 15W, trong khi Galaxy S23+ có pin 4.700mAh hỗ trợ sạc nhanh không dây 45W và có dây 15W.

Galaxy S23 và Galaxy S23+ có kích thước màn hình lần lượt là 6,1 inch và 6,6 inch. Đáng chú ý, Samsung đã trang bị cho Galaxy S23 độ sáng tối đa 1.750 nit tương tự như hai mẫu cao cấp hơn. Tất cả đều được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 mới nhất của Corning. Cả hai đều có các thông số máy ảnh giống nhau với cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x.

Công ty cũng đã tiết lộ dòng máy tính xách tay Galaxy Book3 mới với kỳ vọng những chiếc máy tính xách tay này sẽ gây được tiếng vang trên thị trường PC cao cấp.

Công ty cũng đã giới thiệu phần mềm cho phép người dùng kéo và thả tệp giữa máy tính xách tay và điện thoại thông minh của mình. Người dùng cũng có thể ghép nối Book3 với máy tính bảng Samsung để sử dụng Book3 như một màn hình thứ hai, Samsung cho biết.

Thời kỳ khó khăn cho thị trường điện thoại

Samsung đang tung ra các sản phẩm mới của mình vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với thị trường công nghệ tiêu dùng. Nhu cầu về điện thoại thông minh cao cấp đã giảm bớt, người dùng chi tiêu ít hơn cho các thiết bị đắt tiền.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm 18,3% xuống còn 300,3 triệu chiếc trong quý 4 năm 2022 — thường là khoảng thời gian mua sắm lớn trong dịp lễ — đánh dấu mức giảm kỷ lục trong một quý duy nhất.

IDC cho biết tổng cộng 1,21 tỉ điện thoại thông minh đã được xuất xưởng vào năm 2022, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2013.

“Mọi thứ đang đi sai hướng đối với các nhà cung cấp điện tử tiêu dùng,” Paolo Pescatore từ PP Foresight nói với CNBC qua email.

Vào thứ Ba, Samsung đã ghi nhận lợi nhuận hàng quý tồi tệ nhất kể từ quý 3 năm 2014. Công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động là 4,31 nghìn tỉ won (3,4 tỉ USD), giảm 69% so với cùng kỳ năm trước. Samsung cho biết hoạt động kinh doanh của họ đã bị chững lại do nhu cầu đối với điện thoại thông minh và chip nhớ suy giảm.

Trong khi đó, nhiều người dùng cũng không hoàn toàn hài lòng với những cải tiến được hứa hẹn bởi các nhà cung cấp, họ có xu hướng sử dụng thiết bị lâu hơn.

Leo Gebbie, nhà phân tích chính của Connected cho biết: “Giống như hầu hết các sản phẩm chủ lực ra mắt trong những năm gần đây, những khách hàng muốn nâng cấp từ các mẫu cũ hơn hoặc từ một thiết bị tầm trung sẽ có lợi nhất".

“Những khách hàng đã mua điện thoại di động cao cấp trong một hoặc hai năm qua sẽ thấy rất ít sự khác biệt giữa thiết bị họ đã có và dòng Galaxy S23 mới”.

Trong bối cảnh đó, Samsung đã hợp nhất danh mục điện thoại thông minh của mình để đơn giản hóa việc cung cấp cho khách hàng. Công ty đã tích hợp bút S Pen của mình vào Galaxy S22 năm ngoái, đánh dấu sự kết thúc mang tính biểu tượng của dòng điện thoại Note cao cấp.

Samsung hiện cung đang đẩy mạnh phát triển và hướng người dùng sang dòng máy gập của hãng. Được biết, Samsung năm ngoái đã ra mắt hai mẫu điện thoại gập mới là Galaxy Z Flip 4 và Galaxy Z Fold 4.

Theo CNBC, Sam Mobile