Samsung chi tiền khủng hỗ trợ Hàn Quốc ngăn chặn COVID-19

VietTimes -- Trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19 ở Hàn Quốc, Samsung là công ty đầu tiên ở quốc gia này đứng ra quyên góp một số tiền lớn để hỗ trợ chính phủ.
Ảnh: Forbes
Ảnh: Forbes

Trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 gây ra đang có dấu hiệu lây lan chóng mặt ở Hàn Quốc, Tập đoàn Samsung đã tuyên bố tất cả các chi nhánh của mình sẽ quyên góp 30 tỷ won (khoảng 24,6 triệu USD) để hỗ trợ chính phủ Hàn Quốc.

Hàn Quốc đang phải đối mặt với số ca nhiễm COVID-19 tăng chóng mặt trong thời gian gần đây, trở thành quốc gia có số người nhiễm bệnh cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

Ảnh: SamMobile
Ảnh: SamMobile

Để giúp chính phủ ngăn chặn COVID-19 lây lan, một số tập đoàn lớn đã có động thái hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh. Samsung, một trong những tập đoàn lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc đã tuyên bố rằng 14 công ty liên kết của hãng sẽ quyên góp tổng cộng 24,6 triệu USD cho Hiệp hội Cứu trợ Thiên tai tại quốc gia này.


Số tiền này sẽ được sử dụng để mua các loại nước khử trùng, khẩu trang, nhu yếu phẩm hàng ngày và các sản phẩm liên quan khác cho nguồn cung cấp cứu trợ. Được biết, Samsung cũng đã gây quỹ 1000 tỷ won nhằm giúp đỡ các nhà thầu phụ của hãng trong những tình huống xấu có thể xảy ra do sự lây lan của COVID-19.

Samsung và các chi nhánh khác của công ty đã tiến hành tổ chức các cuộc họp hội đồng khẩn cấp để nhanh chóng phê duyệt chỉ tiêu. “Chúng tôi được phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ của mọi người và việc chia sẻ với xã hội vào thời điểm khó khăn này là điều cần thiết”, ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics cho biết trong một tuyên bố.

Tuần trước, Samsung đã buộc phải tạm thời đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại tại Gumi, Hàn Quốc sau khi phát hiện một công nhân tại đây dương tính với COVID-19. Nhà máy đặt tại Gumi của Samsung chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng smartphone của hãng, nhưng đây lại là nơi sản xuất các thiết bị cao cấp, bao gồm Galaxy Z Flip và Galaxy Fold.

Theo SamMobile