Sabeco chính thức miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

VietTimes -- Đại hội cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, SAB) đã chính thức miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó tổng giám đốc Sabeco của ông Vũ Quang Hải từ hôm nay, 16/2/2017.
Ông Vũ Quang Hải - (Nguồn Internet)
Ông Vũ Quang Hải - (Nguồn Internet)

Như VietTimes  đã đưa tin, ngày hôm nay, 16/2, Đại hội cổ đông Sabeco đã họp bất thường đề điều chỉnh nhân sự của doanh nghiệp này.

Theo đó, Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 và chức danh Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Vũ Quang Hải - con trai cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. 

DDại hội cổ đông bất thường của Sabeco đã bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Nam, hiện là phó tổng giám đốc Sabeco - làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trên, thay thế ông Vũ Quang Hải.

Ngoài ra, đại hội cổ đông cũng thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Chung Chí Dũng, thay vào đó là ông Nguyễn Văn Minh.

Về đơn "xin" của ông Vũ Quang Hải được ở lại Sabeco với tư cách nhân viên, Bộ Công thương cho biết, vấn đề này ông Hải cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định. Việc bố trí công tác đối với ông tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco.

Ông Vũ Quang Hải sinh năm 1986, con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, về làm lãnh đạo tại Sabeco từ đầu năm 2015. Ông hải được lãnh đạo Bộ Công Thương bổ nhiệm hàm phó Vụ trưởng và quyết định điều động về Sabeco vì được doanh nghiệp chủ động nêu đích danh, xin về.

Tại Sabeco, ông Hải mới vào đã giữ chức Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), với lý do "tăng cường nhân sự trẻ làm tiền đề cho việc trẻ hóa nguồn cán bộ lãnh đạo của tổng công ty".

Trước đó, ông Hải đã có vài năm gắn bó với ngành dầu khí và từng được Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại, thuộc Bộ Công thương) có văn bản xin về hồi tháng 5/2013.

Hồi giữa tháng 6, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) đã có đơn "tố" việc điều động, bổ nhiệm ông Hải từ vị trí lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) về Cục Xúc tiến thương mại với vai trò là Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, rồi chuyển sang làm kiểm soát viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và cuối cùng được điều chuyển về Sabeco... là thiếu minh bạch, mang tính vụ lợi và bị nghiêm cấm theo Luật Phòng chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Thành Nam - người thay ông Vũ Quang Hải làm Phó tổng giám đốc Sabeco - sinh năm 1970, tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý kinh tế và nhà nước tại Bỉ. Năm 1991 ông bắt đầu vào làm nhân viên cơ khí tại Công ty bia Sài Gòn. Sau một thời gian làm việc ông lên chức tổ trưởng rồi phó phòng cho đến trưởng phòng. Đến 2015, ông chính thức nhận chức Phó tổng giám đốc công ty. Hiện, ông Nam đang đại diện phần vốn Nhà nước với hơn 141 triệu cổ phần SAB, tương đương vốn điều lệ công ty. Ngoài ra, ông còn sở hữu 1.800 cổ phiếu với tư cách cá nhân. Cùng với ông, vợ và em ông cũng đang nắm giữ 7.200 cổ phiếu tại công ty này.