Rơi máy bay trực thăng Black Hawk của quân đội Đài Loan, Thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng và 7 sĩ quan tử nạn (VIDEO)

VietTimes -- Quân đội Đài Loan đã gặp một tai nạn nghiêm trọng vào ngày thứ hai của năm mới và trước thềm cuộc bầu cử tổng thống. Một chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk của quân đội đã bị rơi ở khu vực miền núi ở giáp giới hai quận Tân Bắc và Nghi Lan vào sáng thứ Năm (2/1). 8 sĩ quan đã tử nạn, trong đó có 3 cấp tướng gồm: Thượng tướng Tổng Tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh, Thiếu tướng Cục phó Cục Chiến tranh Chính trị Vu Thân Văn, Thiếu tướng phụ tá tình báo Hồng Hồng Quân; 5 người khác đã được cứu sống. Hiện nguyên nhân sự cố vẫn chưa được làm rõ.
Hiện trường chiếc UH-60M bị rơi khiến Tổng Tham mưu trưởng và 7 sĩ quan quân đội Đài Loan tử nạn. (Ảnh: Đông Phương)
Hiện trường chiếc UH-60M bị rơi khiến Tổng Tham mưu trưởng và 7 sĩ quan quân đội Đài Loan tử nạn. (Ảnh: Đông Phương)

Chiếc trực thăng gặp nạn chở 13 người, trong đó có 6 sĩ quan cấp tướng cất cánh tại sân bay Tùng Sơn lúc 7h50. Theo kế hoạch máy bay sẽ bay đến Đông Áo, Nghi Lan. Vào lúc 8h07, máy bay bị mất liên lạc với quân đội ở khu vực núi Ô Lai. Vị trí cuối cùng của nó mà hệ thống GPS định vị được là lũng núi Đồng Hậu. Sau khi máy bay bị rơi, người phóng viên quân sự đi cùng đã sử dụng điện thoại di động để phát tín hiệu cấp cứu. Một số lực lượng quân đội đã tham gia tìm kiếm cùng lực lượng cứu hộ. Đến chiều nay đã tìm thấy thi thể những người bị chết và cứu được 5 người, trong đó có 2 Trung tướng, 1 Thiếu tướng, 1 Trung tá, 1 phóng viên quân sự.

Thượng tướng Thẩm Nhất Minh, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đài Loan - người vừa tử nạn trong vụ rơi máy bay sáng 2/1/2020. (Ảnh: Đông Phương)
Thượng tướng Thẩm Nhất Minh, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đài Loan - người vừa tử nạn trong vụ rơi máy bay sáng 2/1/2020. (Ảnh: Đông Phương)

Quan chức quân đội Đài Loan cho biết, để đảm bảo an toàn bay, quân đội đã ban bố lệnh cấm bay đối với các máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk của đội cứu thương hàng không; đồng thời ngay lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện các hệ thống điều khiển, radar, động cơ và cấu trúc của loại trực thăng này.

Truyền thông Đài Loan trước đó đưa tin tướng Thẩm Nhất Minh đã được cứu, nhưng Bộ Quốc phòng đã phủ nhận rằng họ không thể xác định tình hình tại hiện trường. Ngoài ra, sau khi lực lượng cứu hộ đến khu vực núi, người ta đã nghe thấy tiếng còi, nhưng không xác định được ai là người thổi còi và người ta nghi ngờ rằng đó là tín hiệu cầu cứu từ những người trên máy bay còn sống.

Máy bay trực thăng UH-60M Blach Hawk của quân đội Đài Loan. (Ảnh: Đông Phương)
Máy bay trực thăng UH-60M Blach Hawk của quân đội Đài Loan. (Ảnh: Đông Phương)

Chuyên gia quân sự Thi Hiếu Vĩ đã phân tích máy bay trực thăng khi đó ở trạng thái đủ trọng tải. Nếu hành khách ngồi cạnh cửa, họ có thể bị văng ra khi trực thăng hạ cánh bắt buộc tiếp xúc với mặt đất, hoặc họ có thể bị văng ra trong quá trình máy bay trực thăng lộn nhà, gây nên thương tích nghiêm trọng.

Cục Khí tượng Trung ương cho biết, sáng ngày 2/1 có mưa rải rác từ Tân Bắc đến Nghi Lan và các đám mây khá, sức gió trung bình khoảng cấp 3 đến cấp 4. Do tại khu vực máy bay trực thăngbị nạn không có trạm quan sát nhân tạo, nên không thể xác định liệu có sương mù hay không, nhưng dữ liệu từ khu vực Tô Áo, Nghi Lan cho thấy tầm nhìn xa đạt hơn 3 km, nhìn chung có thể quan sát rõ ràng mọi vật.

Lực lượng cứu hộ được huy động để tìm kiếm chiếc máy bay và những người bị nạn. (Ảnh: Đông Phương).
Lực lượng cứu hộ được huy động để tìm kiếm chiếc máy bay và những người bị nạn. (Ảnh: Đông Phương).

Ông Trần Tông Ngạn, Vụ trưởng Chính vụ, Bộ Nội vụ Đài Loan, xác nhận hiện có 14 chiếc trực thăng Black Hawk trong Tổng đội Hậu cần Không quân. Sắp tới, ngoại trừ việc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thảm họa, sẽ đình chỉ mọi hoạt động huấn luyện diễn tập và thực hiện kiểm tra an toàn toàn diện các máy bay.

Được biết quân đội Đài Loan đã mua của Mỹ 60 chiếc UH-60M Black Hawk, nhưng đã bị rơi và hư hỏng một số chiếc.